Tin tức

Ra mắt Trung tâm trao đổi chính sách về biến đổi khí hậu

Ngày 4/4/2017, trong khuôn khổ Hội chợ ý tưởng công nghệ nông nghiệp và thực phẩm sinh thái 2017 tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ra mắt Trung tâm nghiên cứu chính sách về biến đổi khí hậu.

Các chuyên gia của Việt Nam và quốc tế trao đổi ý kiến tại diễn đàn:
“Xây dựng một nền thực phẩm tương lai bền vững” do Trung tâm trao đổi
chính sách về biến đổi khí hậu tổ chức. Ảnh: Trần Hiếu
Trung tâm trao đổi chính sách về biến đổi khí hậu có trụ sở tại Hà Nội trực thuộc Trung tâm nông nghiệp nhiệt đới quốc tế (CIAT).

Trung tâm ra đời nhằm góp phần giải quyết thách thức về biến đổi khí hậu bằng việc hỗ trợ phát triển chính sách và đầu tư liên quan tới biến đổi khí hậu.

Tiến sĩ Dindo Campilan, Giám đốc CIAT cho biết, tất cả các chính phủ tại châu Á, trong đó có Việt Nam, đều thể hiện mong muốn ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong nông nghiệp một cách hiệu quả.

Trung tâm sẽ đóng vai trò là diễn đàn trao đổi thông tin khoa học ở khu vực, hỗ trợ các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp sinh thái. Ngoài ra, Trung tâm hướng tới việc hỗ trợ tìm kiếm nguồn tài chính cần thiết nhằm thực hiện thành công các chương trình nông nghiệp thông minh.

Nhân dịp này, Trung tâm trao đổi chính sách về biến đổi khí hậu giới thiệu với các đại diện chính phủ và doanh nghiệp bộ dịch vụ bao gồm: dự báo, lập bản đồ và mô hình hóa nông nghiệp sinh thái, cung cấp các phân tích kinh tế và chính sách về khí hậu và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với nông nghiệp./.
Thực hiện: Trần Hiếu


Top