Tin tức

Ngân hàng VietinBank tiếp tục vào top 2.000 doanh nghiệp lớn thế giới

Giao dịch tại VietinBank. (Ảnh: TTXVN)
Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) cho biết Ngân hàng này vừa được tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn là 1 trong 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới năm 2014. Đây là năm thứ 3 liên tiếp VietinBank có mặt trong Fobes Global 2000.

Danh sách Global 2000 được Forbes lựa chọn từ các doanh nghiệp trên 62 quốc gia, dựa trên các tiêu chí: doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường. Trong danh sách này của Forbes, VietinBank xếp thứ 1.854 với doanh thu 2,3 tỷ USD, lợi nhuận 0,3 tỷ USD, tổng tài sản 27,3 tỷ USD, giá trị thị trường 2,9 tỷ USD.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp VietinBank có mặt trong Bảng xếp hạng Fobes Global 2000. Trong hai năm trước đó (2012-2013), VietinBank là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong Bảng xếp hạng Forbes Global 2000.

Bảng xếp hạng Forbes Global 2000 tập hợp những công ty đại chúng lớn và quyền lực nhất thế giới. Forbes Global 2000 dựa trên các tiêu chí: doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường để xác định quy mô doanh nghiệp. Bảng xếp hạng Forbes Global 2000 năm 2014 được bình chọn từ 3.400 doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Để đủ điều kiện được Forbes bình chọn, doanh nghiệp phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau: Doanh thu từ 4,04 tỷ USD trở lên, lợi nhuận từ 250,9 triệu USD trở lên, tài sản từ 8,2 tỷ USD trở lên và giá trị thị trường từ 4,86 tỷ USD trở lên./.
(Vietnamplus/VNP)

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, năm 2024 với các thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc"; "Sách quý tặng bạn"; "Tặng sách hay - Mua sách thật"; "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe" đã khai mạc tối 17/4, tại khu vực Hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Top