Tin tức

Míttinh 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đi đầu là Quốc huy nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên nền trống đồng, biểu hiện ý chí khát vọng của dân tộc Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Sáng 30/4, tại Quảng trường Thống Nhất-Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ míttinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi, rực rỡ cờ, hoa kỷ niệm ngày lễ lớn, từ sáng sớm, tại khu vực Quảng trường Thống Nhất (dọc tuyến đường Lê Duẩn, trước cổng Hội trường Thống Nhất), đông đảo cán bộ, chiến sỹ, đồng bào cùng các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tề tựu chào mừng Lễ kỷ niệm.

Dự Lễ kỷ niệm có các ông: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội cùng các vị Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến dự và chia vui với nhân dân Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm có Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do ông Buonnhang Vorachith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu; Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia do bà Men Sam An, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Hoàng gia Campuchia dẫn đầu; Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và Nhà nước Cuba do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Jose Ramon Balaguer dẫn đầu và các đoàn đại biểu khách quốc tế, các cơ quan ngoại giao đoàn, các tổ chức quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam.

Tham dự Lễ kỷ niệm có các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh các vị lãnh đạo các địa phương, cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động các tướng lĩnh quân đội và công an đại diện các vị tham gia lãnh đạo, chỉ huy cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam năm 1975, các vị lãnh đạo của các quân chủng, binh chủng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Quân đoàn, Sư đoàn, Trung đoàn, Tiểu đoàn Độc Lập tham gia Giải phóng Sài Gòn năm 1975 cựu chiến binh, nguyên chiến sỹ biệt động thành, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh và cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Cùng tham dự Lễ kỷ niệm có các vị đại diện nguyên thành viên Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình miền Nam Việt Nam Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh đại diện cựu sinh viên, nhân sỹ trí thức, tôn giáo, dân tộc tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam đại diện các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng vinh dự đón nhận các Lẵng hoa chúc mừng của các ông Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư; Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước.

Lễ kỷ niệm trọng thể 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 phút với chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, dàn dựng.

Chương trình nghệ thuật đã tái hiện khí thế hào hùng, đậm nét truyền thống của dân tộc khát vọng hòa bình, độc lập của dân tộc Việt Nam. Các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc thể hiện niềm vui thống nhất Bắc-Nam một nhà, non sông nối liền một dải với những bài ca, tiếng hát ca ngợi Bác Hồ, Đảng và quê hương đất nước.../.


TTXVN/VNP


Top