Tin tức

Liên minh châu Âu tuyên bố sẵn sàng can thiệp quân sự vào Libya

Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini khẳng định EU đã "sẵn sàng" cho việc can thiệp quân sự tại Libya nhằm chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Điều kiện cho kịch bản này là việc các phe nhóm ở Libya phải đạt được thỏa thuận về một chính phủ thống nhất.

Sau cuộc tham vấn với các Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng EU tại Amsterdam của Hà Lan ngày 5/2, bà Mogherini cho biết EU đã sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết ở Libya trong đó gồm cả lĩnh vực an ninh, với điều kiện một chính phủ thống nhất Libya phải đảm trách được các công việc của mình.

Libya hiện không chỉ là mục tiêu mở rộng ảnh hưởng của IS mà còn được xem là nước quan trọng nhất trong các tuyến đường di cư tới châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ngày 5/2 cũng cảnh báo sức ép từ IS tại Libya đang gia tăng và châu Âu sẵn sàng đáp ứng các đề nghị giúp đỡ của chính phủ thống nhất Libya.

Bà Leyen muốn ám chỉ đến lực lượng của hải quân Đức ở Địa Trung Hải đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Từ năm 2011 đến nay, Libya đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. IS hiện kiểm soát khu vực Sirte và đang tìm cách mở rộng ra các khu vực ở ven biển phía Bắc Libya./.
 
TTXVN/VNP


Top