Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy và Tập đoàn Damen - Hà Lan đã ký kết biên bản sau lễ hạ thuỷ tàu dịch vụ dầu khí PSV 3300 số 2. |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Tùng Lâm - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ cho biết, dòng sản phẩm tàu dịch vụ dầu khí là lĩnh vực thị trường mới, lần đầu tiên được đóng ở một đơn vụ thành viên là Công ty đóng tàu Hạ Long trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ. Tàu dịch vụ dầu khí PSV 3300 số 2 là tàu có tiêu chuẩn chất lượng rất cao của một sản phẩm phục vụ công nghiệp khai thác dầu khí xa bờ, không những thế toàn bộ các yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường đều được thực hiện cao hơn so với các sản phẩm hàng hải thông thường. Trong quá trình thi công, tàu dịch vụ dầu khí PSV 3300 số 2 được đội ngũ chuyên gia kỹ thuật của Tập đoàn Damen - Hà Lan và các giám sát Đăng kiểm Lloyd's Register (Anh) giám sát nghiêm ngặt, thoả mãn hoàn toàn tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu đề ra. Việc đem lại sản phẩm tàu dịch vụ dầu khí có chất lượng tốt nhất, được bàn giao đúng tiến độ, khẳng định thương hiệu của ngành đóng tàu Việt Nam trong việc đóng những sản phẩm tàu chuyên dụng xuất khẩu đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu.
Tàu dịch vụ dầu khí PSV 3300 số 2 có các thông số chính: chiều dài toàn bộ 80,00m; Chiều rộng thiết kế 16,20m; Chiều cao mạn 7,50m; Chiều chìm thiết kế 5,00m; Diện tích boong 728m2; Tải boong 5 tấn/m2; Dung tích 3850 GT; Tải trọng 3500 tấn; Tải trên boong 1500 tấn; Tốc độ tàu 13,5 hải lý/h. Tàu ở điều kiện bình thường có tầm hoạt động liên tục 28 ngày.
Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy và Tập đoàn Damen- Hà Lan đã ký kết biên bản sau lễ hạ thuỷ tàu dịch vụ dầu khí PSV 3300 số 2./.
Tin, ảnh: Ngân Hà