Nổi bật nhất là Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin một công dân trên địa bàn kinh doanh điện thoại cũ bị công an khám xét khẩn cấp vì cho là kinh doanh trái phép. Ngay sau đó, Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh đã tạm đình chỉ điều tra viên liên quan trực tiếp đến vụ việc để kiểm điểm và xem xét hình thức kỷ luật.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương làm rõ thông tin báo chí phản ánh về dấu hiệu không minh bạch trong công tác thu mua tạm trữ muối tại thôn Xuân Mỹ, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Phó thủ tướng chỉ đạo, nếu thông tin báo chí phản ánh là đúng thì phải xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-8.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh về hành vi tiêu cực, gian lận vé tại một số trạm thu phí trên Quốc lộ 5, Quốc lộ 18./.

Theo: Quân đội nhân dân