Đời sống Việt

Khoảnh Khắc Vàng 04 - tôn vinh 22 tác phẩm ảnh báo chí xuất sắc

Những tác phẩm gửi dự thi Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng 04 của các nhà báo, nhà nhiếp ảnh thể hiện góc nhìn của mình trong việc phản ánh những vấn đề thời sự của đất nước trên khắp các nẻo đường tác nghiệp, có sức lan tỏa và lay động dư luận.
“Với việc tổ chức Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng, Thông tấn xã Việt Nam mong muốn có những bức ảnh thật sự mang tính báo chí, phản ánh chân thực, sinh động các sự kiện đang hàng ngày, hàng giờ diễn ra sôi động trên đất nước chúng ta. Là lần thứ tư được tổ chức, Giải Khoảnh Khắc Vàng đã và sẽ là dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của ảnh báo chí nước nhà. Còn rất nhiều việc phải làm để nâng cao chất lượng ảnh báo chí Việt Nam, với việc tổ chức Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng 04, Thông tấn xã Việt Nam muốn góp phần vào sự nghiệp chung ấy”.
(Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam
Nguyễn Đức Lợi)
Giải ảnh báo chí mang tên Khoảnh Khắc Vàng do Thông tấn xã Việt Nam tổ chức đã qua 4 hành trình. Giải là sự kiện quan trọng trong việc tạo dựng nên một sân chơi lớn, xứng tầm với giới nhiếp ảnh cả nước nói chung và nhiếp ảnh báo chí nói riêng.

Với đặc trưng của thể loại ảnh báo chí, những tác phẩm gửi dự thi đã ghi lại những khoảnh khắc sinh động, phản ánh mọi mặt đời sống xã hội. Đằng sau các bức ảnh là tâm huyết của người chụp, đã không ngại khó khăn, nguy hiểm dấn thân vào những sự kiện nóng như vùng bão lũ ở Lào Cai, biển xâm thực, phá rừng ở Quảng Nam, hạn hán ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, hạn mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long, sự cố môi trường biển Formosa… để đưa đến cho công chúng những tác phẩm nhiếp ảnh báo chí chân thực.




Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi
và Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh
trao Huy chương Vàng cho tác giả Phạm Bằng (Lào Cai). Ảnh: Trần Thanh Giang



Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm Khoảnh Khắc Vàng 04. Ảnh: Trần Thanh Giang



Khách tham quan xem các tác phẩm đoạt giải Khoảnh Khắc Vàng 04. Ảnh: Trần Thanh Giang


Triển lãm Khoảnh Khắc Vàng 04 được tổ chức tại Trung tâm Thông tấn quốc gia,
số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Ảnh: Việt Cường

“Ở mùa giải thứ tư này, phóng viên ảnh ở hầu hết các cơ quan báo chí trong cả nước đều gửi ảnh dự thi. Điều đặc biệt đáng chú ý là số lượng phóng viên trẻ tham dự Giải chiếm số lượng lớn. Các phóng viên ảnh, nhà báo có khả năng làm ảnh báo chí rất tốt”.
(Nhà báo Nguyễn Thắng - Tổng biên tập Báo Ảnh Việt Nam (Thông tấn xã Việt Nam) - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng 04)
Bên cạnh đó, những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong thời gian vừa qua cũng được các tác giả là những người “ghi chép sự kiện bằng ánh sáng” phản ánh sinh động. Xem trên wesite của Cuộc thi tại địa chỉ www.khoanhkhacvang.vnanet.vn, độc giả dễ dàng nhận thấy nhiều tác phẩm phản ánh niềm hân hoan của người dân trong Lễ mít-tinh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, Tổng thống Mỹ Obama thân thiện với người dân Hà Nội, đồng bào từ vùng cao Tây Bắc đến vùng biển ở huyện đảo Trường Sa nô nức đi bầu cử, Hải quân Việt Nam tham gia diễn tập gìn giữ hòa bình và chống khủng bố…

Cuộc thi ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng 04 cũng được đánh giá là nơi lưu giữ, quảng bá những nét văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Những lễ hội, phong tục, tập quán, nét văn hóa đặc sắc được các tác giả tác nghiệp và gửi dự thi, khi tổng hợp lại như một cuốn “abum” ảnh đặc sắc về văn hóa Việt./.
 


Tác phẩm "Sau cơn lũ dữ" của tác giả Phạm Bằng (Lào Cai),
 Huy chương Vàng thể loại ảnh bộ.



Tác phẩm " Trong đường lò tuynel Tây Khe Sim, Cẩm Phả, Quảng Ninh" của tác giả Phạm Hoài Nam (Quảng Ninh),
Huy chương Bạc thể loại ảnh đơn .



Tác phẩm "Chiếu bóng về bản xa" của tác giả Phan Xuân Nguyên (Gia Lai),
Huy chương Bạc thể loại ảnh bộ.



Tác phẩm " "Selfie" trong Lễ hội sắc màu "Color my run" 2016" của tác giả Kiều Anh Dũng (Tp. HCM),
Huy chương Bạc thể loại ảnh đơn.




Tác phẩm "Tan hoang Cửa Đại" của tác giả Tất Sơn (Hà Nội),
Huy chương Bạc thể loại ảnh bộ.



Tác phẩm "Chào mẹ, con lên đường nhập ngũ" của tác giả Huỳnh Mỹ Thuận,
Huy chương Đồng thể loại ảnh đơn.



Tác phẩm "Tây Nguyên mùa hạn" của tác giả Tiến Thành (Khánh Hòa),
Huy chương Đồng thể loại ảnh bộ.



Tác phẩm ""Thầng đồng đánh trống" Trọng Nhân" của tác giả Nguyễn Linh Vinh Quốc (Gia Lai),
Huy chương Đồng thể loại ảnh đơn.



Tác phẩm "Thi công cầu Ghềnh" của tác giả Lò Văn Hợp (Đồng Nai),
Huy chương Đồng thể loại ảnh bộ.



Tác phẩm "Giúp dân sau lũ" của tác giả Nguyễn Văn Miền (Yên Bái),
Huy chương Đồng thể loại ảnh đơn.



Tác phẩm "Trường Sa náo nức ngày hội bầu cử" của tác giả Trần Lê Lâm (Đà Nẵng),
Huy chương Đồng thể loại ảnh bộ.



Tác phẩm "Làm nhà rông của dân tộc Ba Na tại Kon Tum" của tác giả Phạm Huy Đằng (Kon Tum),
giải Khuyến khích thể loại ảnh đơn.



 Tác phẩm "Dập tắt vụ cháy cây xăng Sang Mạn" của nhóm tác giả Nguyễn Giang Nam - Vũ Hoàng Anh,
giải Khuyến khích thể loại ảnh bộ.



Tác phẩm "Vinh quang ngày trở về" của tác giả Nguyễn Quốc Khánh (Hà Nội),
giải Khuyến khích thể loại ảnh đơn.



Tác phẩm "Ngư dân Kỳ Nam điêu đứng do sự cố môi trường biển"  của tác giả Hoàng An (Quảng Bình),
giải Khuyến khích thể loại ảnh bộ.



Tác phẩm "Công nghệ siêu thâm canh tôm nhà kín" của tác giả Phan Thanh Cường (Bạc Liêu),
giải Khuyến khích thể loại ảnh đơn.



Tác phẩm "Điện gió xóm chài" của tác giả Trần Công Đạt (Hà Nội),
giải Khuyến khích thể loại ảnh bộ.




Tác phẩm "Vũ điệu Tràm Chim" của tác giả Nguyễn Thành Hưng (Đồng Tháp),
giải Khuyến khích thể loại ảnh đơn.


Tác phẩm "Lớp dạy bơi trên sông" của tác giả Nguyễn Đức Minh (Quảng Ngãi),
giải Khuyến khích thể loại ảnh bộ.



Tác phẩm "Kỷ lục múa dân vũ" của tác giả Đỗ Tùng  (Cần Thơ),
giải Khuyến khích thể loại ảnh đơn.

 



Được phát động từ ngày 5/7 đến ngày 31/8/2016, Ban Tổ chức Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng 04 đã nhận được 6.343 tác phẩm, của 624 tác giả từ 63 tỉnh, thành phố gửi đến dự thi (trong đó có 5.793 ảnh đơn và 550 bộ ảnh, phóng sự ảnh). Sau nhiều vòng chấm chọn, Hội đồng Giám khảo đã quyết định trao 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng và 11 giải Khuyến Khích cho các tác phẩm xuất sắc gồm cả ảnh đơn và phóng sự ảnh/ảnh bộ và chọn 71 tác phẩm ảnh có chất lượng, nội dung tốt để trưng bày tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.


Bài: Thông Thiện (tổng hợp)
Ảnh: Trần Thanh Giang - Việt Cường & Ban tổ chức Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng o4

Chic Chillax - nơi thương nhớ đồng quê xứ Quảng

Chic Chillax - nơi thương nhớ đồng quê xứ Quảng

Thay vì những không gian thưởng thức cà phê đường phố ồn ào, náo nhiệt như thường thấy thì giờ đây mô hình những quán cà phê mang phong cách đồng quê đang ngày càng được nhiều người ưa chuộng vì ở đó người ta tìm thấy sự thư giãn bình yên, một liệu pháp chữa lành chứng quá tải của đời sống đô thị thời hiện đại. Và đó chính là sự thú vị mà Chic Chillax, một không gian thưởng thức cà phê mang đậm phong vị đồng quê xứ Quảng mà nhiều người khó có thể bỏ qua khi đến với phố cổ Hội An.

Top