Tin tức

Khai mạc Hội nghị Doanh nghiệp Ấn Độ - CLMV lần thứ 4


Các đại biểu chủ tọa khai mạc Hội nghị (Ảnh: Huy Bình/Vietnam+)
Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, ngày 27/2, tại khách sạn ITC Rajputana ở thành phố Jaipur, bang Rajasthan của Ấn Độ đã diễn ra Hội nghị Doanh nghiệp Ấn Độ và 4 nước khu vực Đông Nam Á là Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV).

Hội nghị lần thứ 4 này do Bộ Công Thương Ấn Độ phối hợp cùng với Liên đoàn Công nghiệp (CII) tổ chức và có chủ đề là “Hội nhập Kinh tế Ấn Độ - CLMV: Con đường hướng tới phát triển bền vững.”

Tham dự Hội nghị có Quốc vụ khanh Bộ Công Thương Ấn Độ Nirmala Sitharaman, Thủ hiến bang Rajasthan, bà Vasundhara Raje, Chủ tịch CII Naushad Forbes, Tổng Giám đốc CII Chandrajit Banerjee, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia Chhuon Dara, Bộ trưởng Thương mại Myanmar Than Myint, đại diện doanh nghiệp các nước Ấn Độ, Campuchia, Lào, Myanmar và giới truyền thông nước chủ nhà.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng dẫn đầu tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng khẳng định Việt Nam đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đã đạt được trong thời gian vừa qua trong công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, xã hội.

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng như các nước CLMV và Ấn Độ hướng tới sự phát triển biển vững, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã đưa ra 6 đề xuất về tăng cường liên kết giao thông giữa Ấn Độ và các nước CLMV; tăng cường tự do hóa thương mại và dịch vụ; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tăng cường hợp tác trong khuôn khổ ASEAN​-Ấn Độ, xúc tiến việc thành lập Trung tâm Thương mại và đầu tư ASEAN​-Ấn Độ; tiếp tục triển khai hợp tác Ấn Độ-CLMV trong khuôn khổ gói tín dụng 100 triệu USD mà Ấn Độ dành cho các nước CLMV; xác định lĩnh vực hợp tác cụ thể để hướng tới sự phát triển bền vững, cụ thể là Việt Nam và Ấn Độ có những thế mạnh riêng có thể hỗ trợ và bổ sung cho nhau; và các bên tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước, trao đổi chuyên gia, hợp tác đào tạo nhằm mục đích hỗ trợ lẫn nhau trong việc nâng cao năng lực, chất lượng quản lý, xây dựng thể chế.

Hội nghị Doanh nghiệp Ấn Độ-CLMV lần này diễn ra trong hai ngày với các phiên thảo luận tập trung vào các chủ đề “Chế tạo - Xây dựng các đầu mối ở khu vực CLMV thông qua những cộng tác,” “Nông nghiệp, ngư nghiệp và các ngành nghề liên quan - Chia sẻ những thực tiễn tốt nhất để phát triển bền vững”; “Phát triển kỹ năng cần thiết để tăng trưởng toàn diện” và “Bảo tồn năng lượng, năng lượng tái tạo và điện.”

Ngoài ra, Hội thảo còn có 3 phiên thảo luận riêng về hợp tác đối với các nước Campuchia, Myanmar và Việt Nam./.
 
TTXVN/VNP

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình phấn đấu đón 4,5 – 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Bình đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới các điểm đến, đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách tham quan.

Top