Liên tục trong 5 ngày (từ 28/3 đến 1/4/2015), Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội của Việt Nam với một nghị trình dày đặc gồm hơn 30 phiên họp toàn thể và các hoạt động bên lề.
IPU-132 thu hút hơn 1600 đại biểu đến từ 133 nước và 23 tổ chức nghị viện quốc tế và khu vực. Đây là một sự kiện lớn, có ý nghĩa và tầm vóc quốc tế, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.
Với chủ đề "Các Mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động”, IPU-132 đã nhận được sự đồng tình của các đại biểu tham dự. Các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng hoàn thiện các dự thảo nghị quyết để Đại hội đồng thông qua với mục đích phát huy tiếng nói ngày càng mạnh mẽ của IPU trong cộng đồng thế giới.
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch IPU-132
chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự IPU-132. Ảnh: TTXVN
|
Hơn 1600 đại biểu thuộc hơn 160 đoàn tham dự IPU-132 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
|
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chào mừng tại Lễ khai mạc IPU-132. Ảnh: TTXVN
|
Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Saber Chowdhury phát biểu tại Lễ khai mạc IPU-132. Ảnh: TTXVN
|
Bà Amina Mohammed, Cố vấn đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hiệp quốc
phát biểu tại Lễ khai mạc IPU-132. Ảnh: TTXVN
|
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng đọc diễn văn khai mạc IPU-132. Ảnh: TTXVN
|
Đại biểu các nước tham dự Lễ khai mạc
Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132). Ảnh: TTXVN |
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc IPU-132. Ảnh: TTXVN |
Đánh giá về đóng góp của chủ nhà Việt Nam đối với thành công của Đại hội đồng IPU-132, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Saber Chowdhury khẳng định, chủ nhà Việt Nam có vai trò quan trọng trong tất cả các nội dung của Đại hội đồng, từ khâu tổ chức đến việc tích cực đóng góp ý kiến tại các diễn đàn thảo luận.
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham gia một cách đầy đủ, tích cực tại các diễn đàn thảo luận từ chủ đề chính của Đại hội đồng đến các phiên thảo luận chuyên đề, các hoạt động, sự kiện bên lề. Những chia sẻ của Đoàn Việt Nam là bài học, là kinh nghiệm tốt đối với quá trình hoạt động của nghị viện các quốc gia thành viên IPU.
Đặc biệt, Ngài Saber Chowdhury nhấn mạnh, Tuyên bố Hà Nội - văn kiện quan trọng nhất của Đại hội đồng được thông qua lần này mang ý nghĩa lớn lao và ghi dấu ấn của Quốc hội Việt Nam bởi được chính Quốc hội Việt Nam đề xuất; được thông qua tại Hà Nội và sẽ được Ban Thư ký IPU trình lên Liên hợp quốc để góp ý vào việc xác định các Mục tiêu phát triển bền vững sau 2015. Đây sẽ là di sản lớn; thể hiện sự đóng góp nổi bật của Việt Nam đối với cộng đồng thế giới./.
TTXVN/Báo ảnh Việt Nam
Trinh Sinh Nha