Tin tức

Đoàn đại biểu quốc tế ấn tượng mạnh về sự phát triển của TP.HCM

Một góc kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. (Ảnh: Nguyễn Luân)
Ngày 1/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức cho đoàn đại biểu quốc tế đi tham quan kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè và Trung tâm Bảo trợ xã hội Thiên Phước 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu hơn 40 người đến từ nhiều quốc gia như Nga, Đức, Pháp, Italy, Thụy Sỹ, Anh, Hungary, Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mông Cổ, Ấn Độ, Cuba… là khách mời tham dự Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, chứng kiến sự thay đổi lớn lao của Thành phố Hồ Chí Minh sau giải phóng, tiến sỹ Déri Miklós, nguyên thành viên Đoàn Ủy ban giám sát Quốc tế thực hiện Hiệp định Paris về Việt Nam đã không nén nổi niềm xúc động hô lớn “Việt Nam - Chúng tôi ở bên cạnh các bạn”.

Tiến sỹ Déri Miklós cho biết, ông đã đến Việt Nam từ năm 1973, thấy kênh Nhiêu Lộc rất nhỏ, bẩn, cá không sống nổi. Tuy nhiên sau 42 năm quay lại Việt Nam, ông đã thấy sự thay đổi lớn lao, kênh đã xanh trong, cá bơi lội, cây xanh tỏa mát.

Trước đây, khi qua Sài Gòn, khách sạn Caravelle đang là khách sạn đẹp nhất, sang trọng và lớn nhất nhưng nay Thành phố Hồ Chí Minh đã mọc nhiều tòa nhà cao tầng, khách sạnh, cao ốc hiện đại. Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang phát triển mạnh mẽ từng ngày.

Sau kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, đoàn đã đến thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội Thiên Phước 1 tại huyện Củ Chi do Linh mục Phan Khắc Từ lập ra. Hiện nay hệ thống cơ sở bảo trợ xã hội của linh mục Phan Khắc Từ đang nhận nuôi 130 em khuyết tật, trong đó có nhiều em bị nhiễm chất độc da cam.

Tại đây, bà Sandra Scagliotti, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu về Việt Nam, Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Vùng Piemonte tâm sự từ lúc trẻ, bà đã nghiên cứu lịch sử, văn học Việt Nam, hiểu và yêu truyền thống văn hóa Việt Nam; xem Việt Nam là tình yêu của đời mình.

Tinh thần đấu tranh anh dũng và nhân đạo của dân tộc Việt Nam là điều khiến bà tin yêu và gắn bó với Việt Nam. Bản thân bà cũng đã nhiều lần đến Việt Nam nên thấy rõ sự phát triển hàng ngày của Việt Nam, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh./.


TTXVN/VNP


Top