Tin tức

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức kỷ niệm ngày 27/7


Đoàn Đại sứ quán, các cơ quan xung quanh Sứ quán, đại diện doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Campuchia và cộng đồng người Việt Nam định cư tại Campuchia đặt vòng hoa viếng Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Chí Hùng/TTXVN)
Kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, sáng 27/7, Đoàn Đại sứ quán, các cơ quan xung quanh Sứ quán, đại diện doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Campuchia và cộng đồng người Việt Nam định cư tại Vương quốc Campuchia, do Đại sứ Thạch Dư dẫn đầu, đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh.

Nhân dịp này, Đại sứ quán cũng đã tổ chức gặp mặt các cán bộ, nhân viên là thương binh, đại diện gia đình liệt sỹ, có công với cách mạng với sự tham dự của tập thể cán bộ, nhân viên Sứ quán, các cơ quan xung quanh Sứ quán.

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Thạch Dư cảm ơn các cá nhân, gia đình của các cán bộ, nhân viên Sứ quán đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của đất nước qua các thời kỳ; đồng thời động viên và tin tưởng các nhân viên và gia đình tiếp tục truyền thống để có những đóng góp mới trong thời gian công tác ở địa bàn Campuchia hay trong bất kỳ môi trường công tác mới nào.

Đại sứ Thạch Dư nhấn mạnh với tư cách cơ quan đại diện Nhà nước Việt Nam ở Vương quốc Campuchia, Sứ quán sẽ làm hết sức mình, hợp tác với các cơ quan hữu quan Campuchia và trong nước để làm tốt nhất công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương hài cốt của các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trong thời kỳ ở Campuchia, đặc biệt là trong công cuộc giúp Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot vào ngày 7/1/1979 và ngăn chặn sự quay lại của chế độ diệt chủng trong những năm 1980./.
 
TTXVN/VNP


Top