Thời trang

"Bữa tiệc" thời trang tại Vietnam International Fashion Week 2015

Các “tín đồ” yêu thích thời trang đã có những ngày mãn nhãn khi xem trình diễn các bộ sưu tập ấn tượng tại "Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam" (VietNam International Fashion Week 2015) vừa diễn ra tại Gem Center (Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh). Đây là sự kiện ghi dấu quan trọng của thời trang Việt Nam trên con đường hội nhập vơi khu vực và thế giới.
Tuần lễ thời trang Vietnam International Fashion Week 2015 được xem là “bữa tiệc” thời trang với sự có mặt của 12 nhà thiết kế (NTK) trong nước như: Phương My, Thủy Nguyễn, Hoàng Minh Hà, Vincent Đoàn, Li Lam… và các NTK đến từ nhiều quốc gia như: Renato Balestra (Ytalia), Alvin Fernandez (Australia), Yumi Katsura (Nhật Bản) và Ezra Santos (Dubai).


Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2015 với các mẫu thiết kế mới lạ và đẹp mắt được trình diễn.

NTK trẻ Việt Nam Phương My và NTK nổi tiếng đến từ nước Pháp Julien Fournie mở màn cho Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam với bộ sự tập Reflection. Phương My với 50 thiết kế đầy cá tính và tinh tế qua các họa tiết để làm nổi bật sự sang trọng, quyến rũ. Còn NTK Julien Fournie lấy cảm hứng từ sa mạc Sahara, hướng đến những cô nàng dám sống, dám khám phá.

Các NTK trẻ Việt Nam đã mang lại điểm nhấn và tạo nhiều bất ngờ cho người xem bằng các bộ sưu tập của mình. NTK Thủy Nguyễn lấy cảm hứng từ các bức hoạ nổi tiếng về đề tài người phụ nữ của các hoạ sỹ đại thụ trong nền mỹ thuật Việt Nam như: Lê Phổ, Trần Văn Cẩn…để tôn vinh nét đẹp phụ nữ châu Á. Cô khéo léo khoe văn hóa miền quê Bắc qua bộ sưu tập mang tên Lúng liếng.  Người xem có cảm giác vừa quen vừa lạ với chiếc khăn quấn đầu, chiếc yếm đào hay các chi tiết con chuồn chuồn, hoa sen…của làng quê.

NTK Vincent Đoàn cho khán giả chiêm ngưỡng một bức tranh tuyệt đẹp về đại dương sâu thẳm qua bộ sưu tập San hô đỏ. Ba sắc màu là xanh rêu, san hô đỏ, trắng đã được anh phối hợp hài hòa, phong phú như mang cả lòng đại dương lên sàn diễn.

Chị Hoàng Lan, một khán xem Tuần lễ thời trang Vietnam International Fashion Week 2015 nhận định: “Các thiết kế được trình diễn mang tính ứng dụng vào thực tế cao và tạo ra được phong cách riêng. Tôi nghĩ rằng, thời trang Việt Nam đang có một lứa NTK trẻ tài năng để kế cận các đàn anh, đàn chị trong tương lai”.



Bộ sưu tập của Nhà Thiết Kế Thủy Nguyễn thể hiện sự kết hợp
tinh tế và hài hòa giữa thời trang hiện đại
và hình ảnh làng quê Việt Nam.

Bộ sưu tập của Nhà Thiết Kế Thủy Nguyễn thể hiện sự kết hợp
tinh tế và hài hòa giữa thời trang hiện đại
và hình ảnh làng quê Việt Nam.


Bộ sưu tập của Nhà Thiết Kế Thủy Nguyễn thể hiện sự kết hợp 
tinh tế và hài hòa giữa thời trang hiện đại 
và hình ảnh làng quê Việt Nam.


Bộ sưu tập của Nhà Thiết Kế Thủy Nguyễn thể hiện sự kết hợp 
tinh tế và hài hòa giữa thời trang hiện đại 
và hình ảnh làng quê Việt Nam.


Bộ sưu tập của hai nhà thiết kế
Sebastian và Gunawan (INDONESIA)
với chủ đề sự hòa nguyện mùi hương.


Bộ sưu tập của Nhà Thiết Kế Thủy Nguyễn thể hiện sự kết hợp 
tinh tế và hài hòa giữa thời trang hiện đại 
và hình ảnh làng quê Việt Nam.


Vincent Đoàn cho khán giả chiêm ngưỡng một bức tranh
tuyệt đẹp về đại dương sâu thẳm qua BST "San hô đỏ".


Vincent Đoàn cho khán giả chiêm ngưỡng một bức tranh
tuyệt đẹp về đại dương sâu thẳm qua BST "San hô đỏ".


“Lúng Liếng” là chủ đề mà Nhà Thiết Kế Thủy Nguyễn
mang đến cho Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2015.


“Lúng Liếng” là chủ đề mà Nhà Thiết Kế Thủy Nguyễn
mang đến cho Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2015.


Một mẫu thiết kế trong BST “Lúng Liếng” , chủ đề mà NTK Thủy Nguyễn mang đến cho Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2015.


Bộ sưu tập của hai nhà thiết kế Sebastian và Gunawan (INDONESIA) với chủ đề sự hòa nguyện mùi hương.


Bộ sưu tập của hai nhà thiết kế Sebastian và Gunawan (INDONESIA) với chủ đề sự hòa nguyện mùi hương.


Bộ sưu tập của hai nhà thiết kế Sebastian và Gunawan (INDONESIA) với chủ đề sự hòa nguyện mùi hương.


Bộ sưu tập của hai nhà thiết kế Sebastian và Gunawan (INDONESIA) với chủ đề sự hòa nguyện mùi hương.


Bộ sưu tập của hai nhà thiết kế Sebastian và Gunawan (INDONESIA) với chủ đề sự hòa nguyện mùi hương.


Bộ sưu tập của hai nhà thiết kế Sebastian và Gunawan (INDONESIA) với chủ đề sự hòa nguyện mùi hương.


Bộ sưu tập của hai nhà thiết kế Sebastian và Gunawan (INDONESIA) với chủ đề sự hòa nguyện mùi hương.

Sự thành công của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2015 ngày càng khẳng định vị thế của ngành thời trang Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với thời trang thế giới. Bà Lê Thị Quỳnh Trang, Tổng Giám đốc Multimedia JSC, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ: “Đây là cầu nối mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa thời trang Việt Nam và thế giới. Trong tương lai không xa, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều hơn nữa sự “lên ngôi” của các thương hiệu, NTK Việt Nam trên bản đồ thời trang thế giới. Thông qua Vietnam International Fashion Week, thế giới sẽ có cái nhìn mới và đúng đắn hơn về thị trường thời trang đầy tiềm năng tại Việt Nam”./.
 
Bài: Nguyễn Oanh - Ảnh: Nguyễn Luân


Top