Tin tức

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng thăm các đơn vị y tế

Đồng chí Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TPHCM thăm và chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện 175 - Bộ Quốc phòng. Ảnh: HOÀNG HÙNG
  
Sáng 26/2, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện 175 - Bộ Quốc phòng nhân kỷ niệm 62 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2017).

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện 175 cho biết, trong những năm qua Bệnh viện 175 luôn nỗ lực hoàn thành tốt công tác khám chữa bệnh, đảm bảo thực hiện 3 mục tiêu chính trị của Trung ương và TP giao: sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác y tế biển đảo; thu dung, cấp cứu và điều trị; huấn luyện đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến… Đội ngũ cán bộ, y bác sĩ bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ hòa nhập mạng lưới y tế TP, cùng với đó Bệnh viện 175 đã mở rộng việc khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế cho người dân. Đến nay mỗi ngày bệnh viện khám cho khoảng 2.500 lượt bệnh nhân, tham gia đào tào các lớp chuyên khoa 1 và chuyên khoa 2 cho cán bộ y tế. Bên cạnh đó, đơn vị tích cực tham gia các hoạt động xã hội, không ngừng nỗ lực, đóng góp cho công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Đánh giá cao những kết quả mà Bệnh viện 175 đã làm được, đồng chí Đinh La Thăng mong muốn Bệnh viện 175 tiếp tục phát huy truyền thống của ngành quân đội, phối hợp tốt với các đơn vị y tế trên địa bàn TP chăm lo cho sức khỏe của nhân dân, góp phần xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

• Trong sáng 26/2, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cũng đã đến chúc mừng và cắt băng khánh thành Cơ sở 2, Bệnh viện Quận Gò Vấp.
Cơ sở 2, Bệnh viện Quận Gò Vấp được xây dựng tại số 641 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp.

Công trình được xây dựng trên khu đất 13.340 m² gồm 3 khu nhà, trong đó khu nhà chính có quy mô 7 tầng với 300 giường bệnh, 22 khoa, phòng. Công trình được đầu tư trang thiết bị hiện đại với tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng.
Theo Bác sĩ Phạm Hữu Quốc, Giám đốc Bệnh viện Quận Gò Vấp, đến nay bệnh viện đã thực hiện được 2.934 kỹ thuật chuyên môn, trong đó 408 kỹ thuật vượt tuyến. Một số kỹ thuật chuyên khoa sâu bệnh viện đã triển khai là nội soi tán sỏi niệu quản bằng laser, phẫu thuật điều trị hội chứng ống cổ tay, phẫu thuật nội soi mở xoang hàm, chạy thận nhân tạo… Bên cạnh Cơ sở 2, Bệnh viện Quận Gò Vấp vẫn duy trì ổn định hoạt động khám bệnh tại Cơ sở 1, số 212 Lê Đức Thọ.

GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, việc đưa vào hoạt động Cơ sở 2, Bệnh viện Quận Gò Vấn sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở; từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bệnh viện Quận Gò Vấp sẽ sớm phát triển trở thành Bệnh viện đa khoa hạng I.

Chiều cùng ngày, đồng chí Đinh La Thăng cũng đoàn đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, y bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới, Trung tâm y tế dự phòng TPHCM, BV Răng Hàm Mặt TPHCM và BV Ung bướu.

Gửi lời chúc mừng tới các nhân viên đang ngày đêm tận tâm chăm sóc người bệnh tại đây, đồng chí Đinh La Thăng mong muốn các BV cần nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, năng lực chẩn đoán. Bên cạnh đó, các BV nên tiếp tục đổi mới, tăng tính tự chủ góp phần tăng thêm thu nhập cho đội ngũ BS giúp họ yên tâm công tác và thực hiện tốt chuyên môn, đồng thời, các cán bộ nhân viên y tế cũng cần quan tâm hơn nữa trong việc chia sẻ, động viên với bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nhằm hướng tới mục tiêu mà lãnh đạo TP đề ra trong việc  xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Khai mạc Triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng tại Lào

Khai mạc Triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 18/4, tại Trung tâm văn hóa Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật "Tổ quốc bên bờ sóng" do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Học viện Mỹ thuật Quốc gia Lào tổ chức. Đây là sự kiện nhằm làm phong phú thêm các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Top