|
Với uy tín,
kinh nghiệm và tên tuổi của một nhà khoa học đã nổi danh trong làng cơ học
toàn thế giới, Giáo sư - Tiến sĩ Khoa học (GS.TSKH) Nguyễn Đăng Hưng, Việt
kiều tại Vương quốc Bỉ đã có công thuyết phục nhiều nhà tài trợ nước ngoài
giúp đỡ tài chính cho các chương trình đào tạo liên đại học, đóng góp sức
mình vào sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực trẻ trong nước…
|
 GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng (người đứng giữa) với các chuyên
gia, trí thức kiều bào bên lề Hội nghị người Việt Nam ở nước
ngoài lần thứ nhất cuối năm 2009.
|
|
 GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng trong vai trò Giám đốc Công ty
Hưng Việt Technology.
|
|
 GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng đến thăm và làm việc tại Khu
Công nghệ cao Láng – Hòa Lạc (Hà Nội).
|
|
 GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng là người rất tâm huyết với sự
nghiệp phát triển trí thức trẻ ở Việt Nam.
|
|
 GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng trong ngày trao bằng Thạc sỹ Âu
châu, chương trình cao học tính toán trong xây dựng tại Đại học
Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh.
|
|
 GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng còn là một người có tâm hồn nghệ
sĩ.
|
|
 GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng cùng bạn bè, đồng nghiệp nước
ngoài.
|
Đến giờ GS.TSKH Nguyễn Đăng
Hưng vẫn không thể nào quên được cái năm sau ngày đất nước hoàn toàn thống
nhất, năm 1977, ông trở về Việt Nam theo lời mời của Ủy ban Khoa học và Kỹ
thuật Nhà nước Việt Nam (tiền thân của Bộ Khoa học và Công nghệ) để giảng
dạy cho các giảng viên và nghiên cứu sinh đến từ một số trường đại học ở
Hà Nội. Ông nhận ra quê hương mình có nguồn nhân lực dồi dào và thế hệ trẻ
Việt Nam sở hữu một truyền thống hiếu học, những các cuộc chiến tranh kéo
dài khiến cho lớp người trẻ tuổi không có cơ hội du học và tiếp thu nền
giáo dục thế giới. Từ đó, ông ôm ấp hoài bão tìm cách đóng góp sức mình
vào sự phát triển nguồn nhân lực trẻ trong nước, kết nối các mối quan hệ
để thực hiện những dự án giáo dục với sự giúp đỡ tài chính của một số tổ
chức quốc tế như: Đại học Liège (Vương quốc Bỉ), cộng đồng người Bỉ nói
tiếng Pháp, Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Liên hiệp châu Âu… Với uy tín và
kinh nghiệm của mình, ông đã thuyết phục nhiều nhà tài trợ nước ngoài giúp
đỡ tài chính cho các chương trình đào tạo liên đại học như: “Thạc sĩ Âu
châu về cơ học xây dựng” (EMMC) triển khai tại trường Đại học Bách khoa
Tp.Hồ Chí Minh (1975); “Thạc sĩ Âu châu về cơ học tính toán môi trường
liên tục” (MCMC) triển khai tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1998).
Các chương trình đào tạo sau đại học này đều được xây dựng theo tiêu chuẩn
châu Âu và do Trường Đại học Liège cấp bằng tốt nghiệp. Bằng cách đó,
trong 12 năm (1995-2007), ông đã góp phần đào tạo cho Việt Nam hơn 300
thạc sĩ và 20 tiến sĩ có trình độ quốc tế…
Sau nhiều năm sống xa quê
hương, năm 2006, ông quyết định hồi hương và cùng đồng nghiệp vốn là những
học trò cũ của mình thành lập Công ty Hưng Việt Technology, chuyên làm các
sản phẩm áp dụng công nghệ còn khá xa lạ với người Việt Nam như: thiết kế
sản phẩm, thiết bị phức tạp trên không gian 2-3 chiều; mô phỏng sự vận
hành của thiết bị trong quá trình sử dụng; mô hình hóa và tính toán sức
bền cấu trúc phức tạp trong điều kiện tải trọng ngặt nghèo… Từ một
nhà khoa học chuyển sang làm nhà kinh doanh, ông tâm niệm: “Phải phát
triển thương hiệu Hưng Việt nhằm giới thiệu năng lực của các kỹ sư trẻ
Việt Nam ra thế giới”.
Việc kinh doanh bận rộn nhưng
ông vẫn duy trì công việc nghiên cứu, cùng các học trò xuất sắc công bố
các công trình khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế, làm tư vấn
chuyên môn cho Đại học Hoa Sen và dự định kết hợp với Đại học Bách khoa và
Khu Công nghệ cao Tp.Hồ Chí Minh hình thành những lớp đào tạo chuyên sâu
về ngành thiết kế đồ họa, mô hình mô phỏng kết cấu phức tạp. Ông cũng đang
cùng Đại học Thủy lợi Hà Nội thực hiện Dự án bảo vệ bờ biển Việt
Nam
và đã thí điểm thực hiện xây bờ kè khu vực Mũi Né ở
Phan Thiết… Và chính trong công việc này ông càng thêm tin tưởng và khâm
phục trí tuệ, năng lực của các trí thức trẻ Việt
Nam
khi họ
cùng ông hoàn thành những đề tài khó. Ông khẳng định: “Trong giai đoạn
phát triển mới, các nhà khoa học trẻ không chỉ xứng đáng mà còn có thể đảm
nhiệm tốt những công việc khó khăn mà đất nước giao phó. Tôi đặt trọn niềm
tin vào thế hệ trẻ Việt Nam…”.
|
-
GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng sinh năm 1941, quê tỉnh Quảng Nam.
- Năm 1960, đỗ Tú tài hạng xuất sắc, đoạt được học
bổng du học của Hoàng gia Bỉ. - Năm 1966, tốt nghiệp kỹ sư Vật
lý ngành Hàng không và Không gian, được giữ lại làm kỹ sư nghiên cứu
tại Phòng thí nghiệm Kỹ thuật hàng không thuộc Đại học Liège (Vương
quốc Bỉ). - Năm 1984, trở thành TSKH ngành Cơ học phá hủy. -
Năm 1991, ông được phong hàm Giáo sư. - Từ 1991-2006: giữ trọng
trách Trưởng khoa Cơ học phá hủy (Đại học Liège). - Năm 2006:
nghỉ hưu và hồi hương. |
|
GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng là Giáo sư thỉnh giảng ở
nhiều nước, là tác giả hơn 20 cuốn sách, từ điển, công bố hơn 200
công trình khoa học trên các Tạp chí khoa học danh tiếng thế
giới…Với những đóng góp của mình, ông đã được trao nhiều danh hiệu,
giải thưởng lớn trong và ngoài nước như: Huy chương của Hiệp hội Học
thuật khoa học, Văn học và Nghệ thuật Vương quốc Bỉ; Huân chương cao
quý Đại sĩ quan do Vương quốc Bỉ trao tặng (1999); Bằng “Vinh danh
nước Việt” năm 2004… |
Bài:
Long Tuấn - Ảnh: Trà My, Tư
liệu |