|
Việt
Nam
hiện là nước đứng thứ chín
trên thế giới về xuất khẩu dệt may và thứ năm về da giày. Tuy nhiên, đến
nay phần lớn các doanh nghiệp dệt may da giày xuất khẩu hàng sang các nước
vẫn phải “núp bóng” dưới tên gọi của nhãn mác các hãng thời trang nước
ngoài, sản xuất phụ kiện thời trang còn nặng về gia công.
Phát triển ngành công nghiệp thời trang Việt Nam hay thời
trang hóa ngành dệt may, da giày đã được chú trọng trong những năm gần
đây. Thế nhưng để hội nhập với khu vực và thế giới, ngành công nghiệp thời
trang Việt Nam vẫn còn nhiều hạn
chế.
Sự
kiện Việt Nam được kết nạp là thành viên thứ 6 của Liên đoàn thời trang
Châu Á (AFF) tháng 11 vừa qua đã mở ra cơ hội cho ngành thời thang Việt
Nam tham gia vào một sân chơi chung, bình đẳng nhằm đưa ngành công nghiệp
dệt may và da giày trở thành ngành thời trang thực sự, đem lại hiệu quả
cho VN.
Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hiệp Hội Dệt may VN cho
biết, thời gian qua, ngành thời trang của nước ta đã có sự chuẩn bị tốt để
phát triển, sau đó là tăng tốc. Chúng ta có lực lượng sản xuất thời trang
nhất nhì thế giới, cùng với đội ngũ thiết kế thời trang ngày càng mạnh cả
về số lượng và chất lượng, trên 2.000 công ty may có những công nghệ rất
tiên tiến trong ngành may. Thời trang hóa ngành dệt may và da giày là một
chiến lược quốc gia mà Chính phủ và Bộ Công Thương giao cho hai Hiệp hội
Dệt may và Da giày VN thực hiện.
Tuy nhiên, theo ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hiệp Hội da
giầy Việt Nam, để làm được một thương hiệu thời trang, DN phải thực hiện
tốt các khâu từ thiết kế sản phẩm; tổ chức sản xuất; cho đến quảng bá sản
phẩm và cuối cùng là hệ thống phân phối.
Nhưng để xây dựng được ngành công nghiệp thời
trang, để đưa được hàng hóa đến người tiêu dùng bằng chính thương hiệu của
doanh nghiệp thì việc xây dựng hệ thống phân phối, bán lẻ là rất cần
thiết.
Bà Francine Pairon - Giám đốc sáng tạo Viện mẫu
Thời trang Pháp (IFM) cho rằng, Việt Nam không nên quá nôn nóng để bước
đến cái gọi là hội nhập với thời trang khu vực và thế giới. Bà Francine
Pairon phân tích: Ở Việt Nam không có trường đào tạo thời trang chuyên
nghiệp. Việc đi lại học tập ở nước ngoài rất tốn kém nên rất ít nhà thiết
kế được đào tạo bài bản. Trước đây, Pháp có kết hợp với Viện mẫu Thời
trang Fadin hỗ trợ mở các lớp nhỏ đào tạo kỹ thuật cho các nhà thiết kế
trẻ Việt Nam. Tiếc là hiện nay không còn việc hỗ trợ như trước nữa, nhưng
phía Pháp vẫn mong muốn được tiếp tục mở các lớp như vậy.
Cũng theo bà Francine Pairon, Việt Nam có đủ ba yếu tố để tạo
tam giác cho sự phát triển thời trang là nhà thiết kế, truyền thống và
công nghệ sản xuất. Bà Francine Pairon, cũng cho rằng copy mẫu thiết kế
của người khác thì dễ nhưng tạo ra chỗ đứng riêng bằng sự sáng tạo độc đáo
thì không phải ai cũng có khả năng làm được. Hơn nữa, thực tế có thể thấy,
ý tưởng sáng tạo của các nhà thiết kế đến từ những giấc mơ thường tốt cho
sàn diễn, còn tính ứng dụng không cao. Vấn đề là làm thế nào để rút ngắn
khoảng cách giữa hai loại hình thiết kế
này./.
Bài: TTXVN/VNP; Ảnh:
VNP |