|
Triển lãm nhạc cụ các dân tộc Việt
Nam
khắc họa một
cách sống động nền âm nhạc của dân tộc qua những phần trưng bày và biểu
diễn độc đáo. Đây cũng là dịp để khán giả yêu âm nhạc có cơ hội tìm hiểu
thêm về âm nhạc của các vùng miền trải dài khắp đất nước, đặc biệt là của
các dân tộc thiểu số.
Từ ngày 29/1- 3/2/2010, tại Trung tâm Triển lãm
Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội, diễn ra Triển lãm nhạc cụ các dân tộc
Việt Nam. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật
biểu diễn, Học Viện Âm nhạc Quốc Gia Việt
Nam
và một số đơn
vị khác phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động văn hóa lớn giới thiệu về các
nhạc cụ truyền thống của các dân tộc Việt Nam nhân dịp chào mừng 80 năm
Ngày thành lập Đảng và hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Chương trình được tổ chức với qui mô lớn, thu hút nhiều địa phương từ Bắc,
Trung, Nam tham gia.
|
 Các loại nhạc cụ truyền thống dân tộc
Hoa.
|
|
 Tôm chứng (tiêu cảnh) trong dàn bát âm thể
loại trầu văn.
|
|
 Gian trưng bày trống của các dân tộc Việt
Nam.
|
|
 Đàn T’ro Khse Bây của người
Khmer.
|
|
 Các nhạc cụ sáo, phách, kèn thường được sử dụng trong
nhiều thể loại nhạc khác nhau.
|
|
 Đàn cò và đàn gáo sử dụng trong sân khấu
Tuồng.
|
|
 Khán giả tò mò với các nhạc cụ độc
đáo.
|
Chương trình gồm hai phần: Triển lãm và Trình diễn giao lưu các nhạc cụ truyền
thống. Đây là dịp để khán giả yêu âm nhạc có cơ hội tìm hiểu thêm về âm
nhạc của các vùng miền trải dài khắp đất nước, đặc biệt là của các dân tộc
thiểu số. Trên diện tích 800m2 , phần
trưng bày được thể hiện theo các nội dung: “Khái quát chung về văn hóa và
âm nhạc tộc người", "Nhạc cụ truyền thống các vùng văn hóa", "Giới thiệu
các loại nhạc cụ truyền thống đã qua cải tiến và nhạc cụ mới"; "Khu trưng
bày của các tỉnh, thành phố"; "Triển lãm ảnh nhạc cụ truyền thống các dân
tộc Việt Nam". Cùng với những nhạc cụ được trưng bày, Ban tổ chức còn
trình chiếu những thước phim tư liệu về đời sống âm nhạc các vùng miền để
khán giả có thêm nhiều hiểu biết sống động thực tế.
Nếu như vùng trung du Bắc Bộ có đàn nguyệt, đàn
tranh, trống, nhị, phách...của người Kinh thì vùng duyên hải miền Trung lại mang đặc
trưng văn hóa của người Chăm với trống paranưng, trống ghi
năng, kèn saranai...Vùng Tây Nguyên nổi bật với đàn T’rưng, trống da voi, kèn môi...và
còn nhiều nhạc cụ độc đáo khác của các vùng Nam Bộ, vùng núi cao phía Bắc...
Triển lãm thu hút khá đông khán giả tới xem, đặc biệt là các nhà nghiên cứu,
sinh viên rất yêu thích các bộ sưu tập ở đây.
Triển lãm
cũng trưng bày những nhạc cụ truyền thống đã qua cải tiến và nhạc cụ mới
như: đàn bầu điện, đàn T’rưng 3 dàn theo hệ thống 12 âm, đàn Tứ Trầm điện,
sáo Mèo cải tiến, đàn Nón, đàn Tre lắc...
|
 Tiết mục Nhã nhạc cung đình Huế.
|
|
 Tiết mục thổi sáo bằng mũi của người Kh' mer.
|
|
 Các nghệ sĩ biểu diễn với đàn
cầm.
|
|
 Nghệ nhân trình diễn nhạc cụ đàn đá Tây
Nguyên.
|
|
 Hai ông cháu dân tộc Mông biểu diễn nhạc cụ truyền
thống.
|
|
 Nghệ nhân thu hút người xem với tiết mục
trống.
|
Bên cạnh phần trưng bày, Triển lãm còn có nhiều
hoạt động sôi nổi khác như: "Chương trình biểu diễn nhạc cụ truyền thống
chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam", ''Thi biểu diễn
nhạc cụ truyền thống dành cho thiếu niên", “Chương trình giao lưu học
sinh, sinh viên dân tộc thiểu số các trường VHNT, Thể thao và Du
lịch"...
Triển lãm
nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam lần này đã khắc họa một cách
sống động nền âm nhạc của dân tộc qua những phần trưng bày và biểu diễn
độc đáo./.
Bài: Hà Anh - Ảnh:
Hoàng
Giáp
|