|
“Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết hợp
đúng đắn mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân và phong trào yêu
nước, lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc, thật sự là đội tiên phong lãnh
đạo của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam”,
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ.
|
 Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.
Ảnh: Đinh Xuân Tuân - TTXVN.
|
|
 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ
và lão thành cách mạng cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ
đô Hà Nội dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Đinh Xuân Tuân -
TTXVN.
|
|
 Chương trình nghệ thuật với chủ đề "80 năm dưới lá cờ
vinh quang của Đảng". Ảnh: Thống Nhất -
TTXVN.
|
Sáng 2/2,
tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Nhà nước,
Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thành ủy, Hội đồng nhân dân,
Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ
niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2010).
Ôn lại chặng đường 80 năm lịch sử vẻ vang của Đảng và
của cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ niềm tự hào về
những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, về sự phát triển mạnh mẽ,
toàn diện của đất nước ta. Tổng Bí thư xúc động nói: Với niềm tự hào và
biết ơn sâu sắc, chúng ta thành kính tưởng nhớ Bác Hồ, người Anh hùng dân
tộc vĩ đại đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta; tưởng nhớ các
lãnh tụ của Đảng, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu
ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài và vẻ
vang của Đảng và dân tộc vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội
và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đảng, Nhà nước và đồng bào cả
nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình có công với nước,
các gia đình liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh,
bệnh binh, các đồng chí đã bị tù đầy trong lao tù của chế độ thực dân, đế
quốc, các đồng chí đã chiến đấu trên các mặt trận đặc biệt và thực hiện
nghĩa vụ quốc tế cao cả. Nhân dịp này, Tổng Bí thư chân thành cảm ơn sự
ủng hộ, giúp đỡ của đồng chí, bạn bè quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh
giành độc lập dân tộc trước đây và sự hợp tác trong xây dựng, phát triển
đất nước Việt Nam
hiện nay.
Điểm lại
những mốc son chói lọi của Đảng trong suốt 80 năm đấu tranh, xây dựng và
trưởng thành, Tổng Bí thư nêu rõ: Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng
sản Việt Nam đã kết hợp đúng đắn mục tiêu đấu tranh của phong trào công
nhân và phong trào yêu nước, lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc, thật sự
là đội tiên phong lãnh đạo của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và
của dân tộc Việt Nam. Với Cương lĩnh chính trị đầu tiên được thông qua tại
Hội nghị thành lập Đảng và các Cương lĩnh tiếp theo, với phương pháp đấu
tranh cách mạng thích hợp và sáng tạo, với sức mạnh tổ chức, kỷ luật, năng
lực tổ chức thực tiễn và sự chiến đấu ngoan cường, hy sinh anh dũng của
nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, luôn luôn được nhân dân tin yêu, hết lòng
bảo vệ, đùm bọc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành được
những thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử và thời đại.
Tổng Bí thư khẳng định: Tiến lên chủ nghĩa xã hội
là con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam đã được đề ra từ
Cương lĩnh đầu tiên của Đảng. Đó là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ
Chí Minh, của Đảng và nhân dân ta - Sự lựa chọn của chính lịch sử. Gần 25
năm qua, sự nghiệp đổi mới đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa
lịch sử. Công cuộc đổi mới là cuộc cách mạng toàn diện và sâu sắc nhất
trong thời kỳ mới. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, nền kinh tế Việt Nam đã
có bước phát triển nhanh theo hướng thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
với nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu và tích cực, chủ động
hội nhập kinh tế quốc tế. Đất nước không những đã ra khỏi khủng hoảng kinh
tế - xã hội mà còn vượt qua được những tác động tiêu cực của khủng hoảng
tài chính tiền tệ ở khu vực những năm 1997 - 1998 và cuộc khủng hoảng tài
chính, suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay. Trong hoàn cảnh khủng hoảng
tài chính và suy thoái kinh tế trên quy mô thế giới, Việt
Nam
vẫn tăng trưởng
và ổn định kinh tế vĩ mô. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân
tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị - xã hội ổn định. Quốc phòng và
an ninh được giữ vững. Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng
được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo
ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp. Từ
thực tiễn phong phú và sáng tạo của công cuộc đổi mới, nhận thức về chủ
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn;
hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về xã hội xã hội chủ
nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hình thành trên
những nét cơ bản.
Tổng Bí
thư nêu bật những bài học có giá trị lý luận và thực tiễn trong quá trình
lãnh đạo cách mạng của Đảng. Đó là bài học về kiên định mục tiêu độc lập
dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn
dân tộc và xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất; xây dựng khối liên minh
vững chắc giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức;
tăng cường xây dựng nhà nước thật sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân
dân; sự sáng tạo trong phương pháp cách mạng; kết hợp sức mạnh dân tộc với
sức mạnh thời đại và bài học về không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và
sức chiến đấu của Đảng.
Tổng Bí
thư ôn lại những truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam đã
có được trong quá trình lãnh đạo đất nước. Đó là truyền thống chiến đấu
kiên cường, bất khuất, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; truyền
thống độc lập tự chủ, tự lực, tự cường và không ngừng sáng tạo; truyền
thống đoàn kết thống nhất trong Đảng; truyền thống gắn bó mật thiết với
dân tộc và nhân dân, trưởng thành trong phong trào cách mạng của quần
chúng và truyền thống luôn luôn nêu cao chủ nghĩa quốc tế trong sáng.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, trước những công việc khó khăn, phức
tạp và mới mẻ, không tránh khỏi có lúc, có việc Đảng mắc sai lầm, khuyết
điểm. Mỗi lần như vậy, Đảng đều nghiêm khắc tự phê bình, tìm ra nguyên
nhân của những sai lầm và quyết tâm sửa chữa.
Tổng Bí
thư nhấn mạnh: Mục tiêu và nhiệm vụ lớn lao của Đảng Cộng sản Việt Nam
hiện nay là lãnh đạo đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp
hóa, hiện đại hóa, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn
minh, đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Lý tưởng và mục tiêu cao
cả đó xuyên suốt toàn bộ hoạt động thực tiễn của Đảng và nhân dân ta. Mỗi
chủ trương, chính sách, bước đi cụ thể đều phải hướng tới lợi ích của nhân
dân, của dân tộc và đất nước, phấn đấu thực hiện để đưa nước ta vượt qua
mọi thách thức, vươn lên mạnh mẽ, vững chắc, thực hiện bằng được mục tiêu
đến năm 2020 về cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đảng Cộng
sản Việt Nam chú trọng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nhất là
thực tiễn của công cuộc đổi mới, để tiếp tục làm sáng tỏ hơn nhận thức về
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cần tổng
kết sâu sắc và nhận thức rõ hơn những đặc điểm của đất nước và bối cảnh
quốc tế trong thời kỳ mới, chỉ rõ những chặng đường, bước đi, hình thức tổ
chức kinh tế, xã hội của thời kỳ quá độ, những đặc trưng của xã hội xã hội
chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng; mục tiêu tổng quát phải đạt tới khi kết
thúc thời kỳ quá độ ở nước ta và mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội 10 năm 2011 - 2020... Đó là những vấn đề cơ bản và quan trọng về lý
luận và thực tiễn để Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sắp
tới bổ sung và phát triển Cương lĩnh năm 1991, đưa đất nước phát triển
nhanh và bền vững sang một thời kỳ lịch sử mới.
Tổng Bí
thư nêu rõ: Càng những lúc khó khăn, Đảng, Nhà nước càng phải chăm lo tốt
hơn đời sống mọi mặt của nhân dân, chú trọng các chính sách xã hội, quan
tâm đến những đối tượng chính sách, những hộ và người nghèo, làm cho mọi
người dân dù ở vùng, miền nào của đất nước cũng có cuộc sống ngày càng
được cải thiện về vật chất, an lành về tinh thần. Cần phải xử lý, kết hợp
đúng đắn giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, thực hiện tiến
bộ, công bằng xã hội trong từng chính sách và bước đi cụ thể. Cùng với sự
hỗ trợ của Nhà nước, cần động viên, hướng dẫn mọi nhà, mọi người năng
động, sáng tạo làm giàu theo luật pháp bằng chính khả năng của mình. Xây
dựng, phát triển đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, cần phải động
viên toàn dân, tổ chức và dựa vào lực lượng của toàn dân.
Đại đoàn
kết toàn dân tộc, đoàn kết 54 dân tộc anh em trong cộng đồng dân tộc Việt
Nam, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các tôn giáo, đoàn kết
đồng bào trong nước và cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài, là
đường lối chiến lược nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng và Nhà
nước đã đề ra đường lối, chính sách, pháp luật cụ thể nhằm tạo điều kiện
thuận lợi nhất để mỗi giai cấp, tầng lớp, lực lượng và cá nhân phấn đấu vì
lợi ích chính đáng của mình và đóng góp ngày càng nhiều hơn, có hiệu quả
hơn cho sự phát triển của đất nước.
Tăng cường
sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc không tách rời đổi mới hệ thống
chính trị, xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Mỗi tổ chức, cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị phải thật sự vì
dân, tin dân, hiểu dân, gần dân, tăng cường công tác vận động quần chúng,
củng cố quan hệ máu thịt với nhân dân. Thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của
nhân dân trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá,
quản lý; thực hiện tốt hơn dân chủ, nhất là dân chủ ở cơ sở.
Trong khi
coi xây dựng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng, chỉnh
đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần
của xã hội, Đảng và Nhà nước ta chú trọng tăng cường quốc phòng và an
ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chiến lược bảo
vệ Tổ quốc trong tình hình mới phải được triển khai thực hiện tốt; xây
dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện; bảo
vệ vững chắc Tổ quốc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ,
biển đảo; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo
vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng văn hóa và an ninh
xã hội; giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn ngừa, đẩy lùi và làm
thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Xây
dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh
nhuệ, từng bước hiện đại. Kết hợp ngày càng tốt hơn Chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội với Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, kết hợp kinh tế với quốc
phòng, quốc phòng với an ninh, quốc phòng, an ninh với đối ngoại.
Việt Nam
thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác
và phát triển, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế;
chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác
quốc tế trên các lĩnh vực khác. Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, thành
viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến
trình hợp tác quốc tế và khu vực; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh
chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến
bộ xã hội.
Đề cập đến
công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư chỉ rõ: Hiện nay, bên cạnh những cơ
hội lớn, đất nước ta và Đảng ta cũng đang phải đối mặt với những thách
thức gay gắt. Vì vậy, xây dựng Đảng vững mạnh thật sự là nhiệm vụ then
chốt, là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân
dân ta. Chúng ta quyết tâm xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả
về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nhất trí, gắn bó mật thiết với
nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên
đủ phẩm chất và năng lực, xứng đáng là người lãnh đạo và là người đầy tớ
thật trung thành của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định và vận
dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ
vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nâng cao bản lĩnh chính
trị và năng lực lãnh đạo, thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát
triển lý luận, giải quyết đúng đắn những vấn đề do cuộc sống đặt ra.
Nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc khác trong tổ chức và hoạt
động của Đảng được nghiêm túc. Đảng chú trọng đổi mới tổ chức, bộ máy và
công tác cán bộ; kiện toàn và đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở đảng,
nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong
cách và lề lối làm việc thật sự dân chủ, thiết thực, nói đi đôi với làm.
Đảng kiên quyết đấu tranh phòng ngừa và khắc phục có hiệu quả sự suy thoái
chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, ngăn chặn và
đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác. Toàn Đảng
ra sức rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy mạnh cuộc vận động "Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đó là những vấn đề vừa cơ
bản vừa bức thiết đặt ra đối với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, để Đảng hoàn thành tốt
sứ mệnh lịch sử lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước quá độ
lên chủ nghĩa xã hội.
Tổng Bí
thư nhấn mạnh: Năm 2010 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tiến hành
đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI
của Đảng, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Cả nước cần chuẩn
bị tốt về mọi mặt cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn
quốc của Đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ
xây dựng và hoàn thiện các văn kiện quan trọng, tăng cường tổ chức kỷ luật
và lựa chọn được các đồng chí đủ đức, đủ tài, được nhân dân tín nhiệm bầu
vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng các cấp.
Tổng Bí
thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy thắng lợi và truyền
thống vẻ vang của Đảng và của dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm
tốt hơn những nhiệm vụ to lớn, nặng nề trong hiện tại, vững bước tới tương
lai. Sự phấn đấu kiên cường của toàn dân, của các ngành, các địa phương,
các thành phần kinh tế, là nhân tố cực kỳ quan trọng đối với đất nước ta
hiện nay, nhằm giữ vững tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững và bảo đảm an
sinh xã hội. Phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm đối với đất nước và
dân tộc, mỗi người tham gia đóng góp trí tuệ, công sức, sáng kiến, góp
phần đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, ổn định và phát triển./.
TTXVN/VNP |