|
Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế
Thế giới (WEF) năm 2010 đang diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 28/1, Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự phiên thảo luận với chủ đề “Tái thiết
tăng trưởng kinh tế dài hạn”. Tham dự phiên thảo luận có các diễn giả là
những nhà lãnh đạo, giáo sư kinh tế, các tổ chức quốc tế, các tập đoàn đa
quốc gia...
Coi trọng ổn định vĩ mô, chất lượng tăng trưởng Tại diễn
đàn này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một trong những diễn giả trao đổi,
bình luận xung quanh bài học kinh nghiệm của các nền kinh tế mới nổi về
duy trì tăng trưởng và phát triển bền vững trong bối cảnh khủng hoảng; các
nước đang phát triển tái định hình năng lực cạnh tranh quốc gia như thế
nào. Các diễn giả tham dự phiên thảo luận đã tập trung phân tích về những
bài học kinh nghiệm mà cả thế giới phải trả giá từ cuộc khủng hoảng tài
chính toàn cầu vừa qua cũng như các giải pháp cấu trúc lại nền kinh tế để
phát triển bền vững.
|
 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Tổng thống Thụy Sĩ Doris
Leuthard. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
|
|
 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các Tổng thống và Thủ tướng
các nước tham dự phiên họp toàn thể. Ảnh: Đức Tám –
TTXVN
|
|
 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
phát biểu tại Phiên họp toàn thể với chủ đề “Tái định hình nền
quản trị toàn cầu”. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
|
|
 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với các CEO hàng đầu
thế giới. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
|
|
 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
gặp Phó Chủ tịch cao cấp Tập đoàn Microsoft Orlando Ayala. Ảnh:
Đức Tám – TTXVN
|
|
 Bên lề Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chứng kiến lễ
trao hợp đồng thu xếp 200 triệu USD trên thị trường tài chính
quốc tế do Ngân hàng Credit Suisse huy động cho Tổng công ty
Phát triển đô thị Kinh Bắc. Ảnh: Đức Tám -
TTXVN
|
Phát biểu
tại phiên thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: các nền kinh tế mới
nổi nhất là ở khu vực châu Á có điều kiện thuận lợi hơn trong việc giảm
bớt những tác động tiêu cực và ít nhiều duy trì được tăng trưởng với tốc
độ tương đối khả quan. Thủ tướng nhấn mạnh khả năng dự báo đóng vai trò
rất quan trọng trong hoạch định chính sách và bảo đảm tăng trưởng dài hạn.
Chính vì vậy, cần xây dựng năng lực đánh giá, dự báo tình hình để đề ra
các giải pháp thích hợp gắn với điều hành thực hiện các quyết sách quyết
liệt và linh hoạt.
Bên cạnh
đó, việc thường xuyên rà soát, cập nhật các đánh giá và phân tích để điều
chỉnh chính sách kịp thời là hết sức cần thiết. Một vấn đề khác không kém
phần quan trọng được Thủ tướng nhấn mạnh tại phiên thảo luận là cần tạo sự
đồng thuận xã hội cao mới có thể huy động mọi nguồn lực cũng như thực hiện
các chính sách đề ra.
Từ kinh nghiệm đối phó với khủng hoảng của Việt Nam,
Thủ tướng cho rằng cùng với việc tập trung các giải pháp nhằm ổn định cân
đối vĩ mô, xử lý các thách thức ngắn hạn, cần đồng thời chú trọng những
chính sách đảm bảo tăng trưởng và phát triển trong dài hạn như đầu tư phát
triển cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực. Đối với một nước ở gần ngưỡng thu
nhập trung bình như Việt Nam, một trong những vấn đề cốt lõi bảo đảm duy
trì đà tăng trưởng cao và bền vững, mở ra triển vọng trở thành một nền
kinh tế phát triển là chất lượng tăng trưởng. Tăng trưởng kinh tế cao liên
tục, nhưng phải coi trọng ổn định vĩ mô, chất lượng tăng trưởng và hướng
tới phát triển bền vững. Điều này gắn với tạo dựng và nâng cao năng lực
cạnh tranh của quốc gia, của các doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam .
Trong giai
đoạn hậu khủng hoảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam đang
tập trung nỗ lực thực hiện một số định hướng chính sách ưu tiên, đó là
triển khai quyết liệt các biện pháp có tính đột phá về xây dựng thể chế
kinh tế thị trường, đặc biệt đột phá về cải cách doanh nghiệp nhà nước,
cải cách hành chính, xây dựng bộ máy quản lý hiệu quả. Tiếp tục tái cơ cấu
kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh thông
qua đẩy nhanh phát triển cơ sở hạ tầng, ưu tiên các ngành, các lĩnh vực sử
dụng công nghệ và có giá trị tăng cao gắn với bảo vệ môi trường sinh thái,
đồng thời tăng cường đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực và khoa học công
nghệ để từng bước đưa Việt Nam vào quỹ đạo phát triển dựa chủ yếu vào
nguồn nhân lực chất lượng cao.
Cũng tại
phiên thảo luận, các diễn giả lần lượt phân tích, đánh giá ngành công
nghiệp và xu thế phát triển tiếp tục giúp các quốc gia cân bằng giữa tăng
trưởng trong ngắn hạn và dài hạn, đồng thời đảm bảo được các vấn đề xã
hội; các định chế sẽ hỗ trợ các quốc gia cân bằng giữa tăng trưởng ngắn
hạn và dài hạn như thế nào.
Các nhà đầu tư nước ngoài là bộ phận của nền kinh tế Việt
Nam Cùng ngày,
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc đối thoại với hơn 20 chủ tịch, tổng
giám đốc các tập đoàn hàng đầu thế giới về lĩnh vực ngân hàng, tài chính,
bất động sản, năng lượng, xây dựng, viễn thông, y tế… Đây là lần thứ 2 tại
Davos, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc đối thoại thẳng thắn, cởi mở với
cộng đồng doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới. Điều này thể hiện sự quan
tâm của giới doanh nghiệp quốc tế đối với Việt Nam, quốc gia đã có bước
tiến ngoạn mục vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn
cầu.
Phát biểu tại cuộc đối
thoại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ những số liệu thống kê và các yếu
tố minh chứng rằng Việt Nam vẫn là địa điểm hấp dẫn cho làn sóng đầu tư
giai đoạn hậu khủng hoảng. Năm 2009, Việt
Nam
vẫn đạt tăng trưởng tổng
sản lượng nội địa (GDP) cao so với khu vực và thế giới. Bất chấp những khó
khăn do khủng hoảng tài chính toàn cầu, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài (ODA) vào Việt Nam trong năm 2009 vẫn đạt hơn 21 tỷ USD. Cộng đồng
quốc tế tiếp tục dành cho Việt
Nam
nguồn vốn ODA kỷ lục hơn 8
tỷ USD trong tài khóa 2010. Dù trong giai đoạn khó khăn, Việt Nam vẫn kiên
trì thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính nhằm tạo môi trường thông thoáng
hơn cho phát triển kinh tế; đẩy mạnh đầu tư và nâng cao hiệu quả của các
dự án đầu tư về hạ tầng cơ sở, phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoa
học công nghệ. Thủ tướng nhấn mạnh: Việt
Nam
nhìn nhận cuộc
khủng hoảng tài chính toàn cầu như một cơ hội để đưa nền kinh tế có những
bước chuyển mạnh mẽ chứ không chỉ là thách thức.
Nêu bật
những chính sách ưu tiên phát triển kinh tế của Việt Nam trong năm 2010 và
những biện pháp đảm bảo tăng trưởng dài hạn, Thủ tướng khẳng định: Sự lớn
mạnh của mọi nền kinh tế đều không tách khỏi thành công của từng doanh
nghiệp. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư khi tham gia thị trường Việt Nam đều
được coi là một bộ phận của nền kinh tế Việt Nam.
Trên tinh
thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lắng nghe và trả lời thẳng thắn
nhiều câu hỏi của các tập đoàn kinh tế trên thế giới quan tâm đến giải
pháp, kinh nghiệm ứng phó khủng hoảng; tăng cường quy định và quản lý tài
chính toàn cầu chặt chẽ hơn; các biện pháp gia tăng sức cạnh tranh của nền
kinh tế và đối phó với tình trạng sụt giảm thương mại toàn cầu; các ngành,
lĩnh vực ưu tiên phát triển và các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài;
định hướng phát triển hệ thống ngân hàng; chiến lược phát triển năng lượng
cũng như quan điểm và biện pháp của Việt Nam về cải cách hành chính và
phòng chống tham nhũng...
Bên lề Hội
nghị thường niên WEF 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có các cuộc tiếp
chủ tịch, tổng giám đốc các tập đoàn hàng đầu của thế giới như: Ngân hàng
Đầu tư toàn cầu Credit Suisse (Thụy Sĩ), Tập đoàn Hanwha (Hàn Quốc),
Microsoft ( Hoa Kỳ), Siemens (CHLB Đức)…
Sau buổi
tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chứng kiến Ngân hàng Đầu tư toàn cầu
Credit Suisse trao hợp đồng thu xếp vốn 200 triệu USD cho Tổng Công ty
Phát triển đô thị Kinh Bắc, thuộc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn. Đây là một
trong những động thái tích cực của Credit Suisse trong chiến lược phát
triển kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh hậu khủng
hoảng…
Việt Nam coi trọng việc hợp tác với Thụy Sĩ Cũng trong
ngày làm việc 28/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp với Tổng
thống Liên bang Thụy Sĩ, bà Doris Leuthard.
Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Thụy Sĩ Doris Leuthard cùng bày tỏ vui mừng
trước mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thụy Sĩ
đang phát triển tích cực. Hai bên nhận thấy việc thường xuyên trao đổi
Đoàn cấp cao giữa hai nước đã tạo động lực tăng cường hợp tác song phương
trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Ngay cả
trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, kim ngạch thương mại Việt Nam-Thụy Sĩ
năm 2009 vẫn đạt xấp xỉ 3 tỷ USD, tăng 20% so với 2008; đầu tư trực tiếp
của Thụy Sĩ tại Việt Nam đạt khoảng 1 tỷ 400 triệu USD.
Trên cơ sở
tiềm năng và cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước
còn rất lớn, Tổng thống Doris Leuthard bày tỏ sự ủng hộ và sẵn sàng tạo
điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư,
kinh doanh cùng có lợi, nhất là khuyến khích doanh nghiệp Thụy Sĩ sang đầu
tư, làm ăn tại Việt Nam. Tổng thống Doris Leuthard khẳng định Thụy Sĩ coi
Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Đông Nam Á và tiếp tục đưa Việt
Nam vào danh sách các nước được ưu tiên nhận viện trợ phát triển (ODA)
hàng năm…
Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi
cho các doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư, kinh doanh ổn định, lâu dài tại Việt
Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh như du lịch, tài chính - ngân
hàng, công nghệ. Thủ tướng đề nghị Thụy Sĩ sớm công nhận Việt Nam là nước
có nền kinh tế thị trường, tạo điều kiện để Việt Nam tham gia hiệu quả vào
hệ thống thương mại đa phương và mở rộng một cách bền vững quan hệ kinh
tế, thương mại, đầu tư với Thụy Sĩ.
Đánh giá
cao Thụy Sĩ cam kết viện trợ hơn 21 triệu USD vốn ODA cho Việt Nam trong
năm 2010, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ sử dụng hiệu quả nguồn vốn này
vào những lĩnh vực ưu tiên như xoá đói giảm nghèo, y tế cơ sở, phát triển
nông thôn và môi trường. Thủ tướng mong Chính phủ Thuỵ Sĩ tiếp tục duy trì
ODA cho Việt Nam trong những năm tới hướng vào một số lĩnh vực hỗ trợ mới
như xây dựng thể chế, đào tạo nguồn lực chất lượng cao và ứng phó với biến
đổi khí hậu.
Giải quyết đói nghèo ở một quốc
gia phải xem xét cả nguyên nhân chủ quan và yếu tố khách quan từ bên ngoài
Tối 28/1 (rạng sáng 29/1, giờ VN), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
dự phiên họp toàn thể tại Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2010 với chủ đề:
“Tái định hình nền quản trị toàn cầu”. Với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội
ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu tại phiên thảo luận
này. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh đến yếu tố đồng thuận trên cơ sở
phát triển bền vững và lợi ích chung của toàn cầu, xem xét và đề cập đúng
vai trò của các nhóm nước, đặc biệt là các nước đang phát triển.
Trên cơ sở
thực tiễn trong quá trình phát triển kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo ở
Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng xem xét giải quyết vấn đề đói
nghèo ở một quốc gia phải xem xét tới cả nguyên nhân chủ quan và yếu tố
khách quan từ bên ngoài. Giải quyết đói nghèo, trước hết quốc gia đó phải
bằng nội lực của chính mình để vượt qua, đồng thời các nước phát triển mà
gây ra đói nghèo cho các nước khác cũng phải gánh một phần trách
nhiệm...
Với chủ đề
“Tái định hình nền quản trị toàn cầu ”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng
lãnh đạo các nước tập trung thảo luận, phân tích và đưa ra định hướng giải
quyết những bất cập liên quan chủ yếu đến các vấn đề mang tính toàn cầu
hiện nay như biến đổi khí hậu, khủng hoảng tài chính-kinh tế, phát triển
kinh tế gắn với trách nhiệm xóa đói giảm nghèo. Đây là những vấn đề có mối
tương quan với nhau trong tiến trình phát triển của thế giới. Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng và các nhà lãnh đạo cho rằng cuộc khủng hoảng tài
chính-kinh tế toàn cầu và những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra gần đây
cho thấy rõ hơn những bất cập của hệ thống quản trị toàn cầu, đòi hỏi sự
cần thiết phải cải tổ và tăng cường nền quản trị toàn cầu với những cơ
chế, cách thức mới không chỉ đảm bảo dân chủ mà còn kết hợp hài hòa lợi
ích của quốc gia với lợi ích toàn cầu. Việc cải tổ đòi hỏi sự nỗ lực và
chủ động của mỗi thành viên cộng đồng quốc tế.
Cũng tại
phiên thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các nước đã đề
cập đến các biện pháp hiệu quả nhất trong quá trình các nước phát triển
viện trợ, hỗ trợ các nước nghèo, các giải pháp phát triển công nghệ sạch,
cắt giảm khí thải để phát triển bền vững cũng như định hướng phát triển để
Nhóm các nước có nền kinh tế phát triển và mới nổi G-20 trở thành một cơ
chế quản trị toàn cầu mới hữu hiệu hơn.../.
(TTXVN/VNP) |