|
Chủ tịch QH Slovakia Pavol Paska đề nghị sớm thiết lập đường bay
thẳng giữa hai Thủ đô của hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động
giao lưu, buôn bán giữa Slovakia và Việt Nam; khẳng định Quốc hội Slovakia
luôn mong muốn và ủng hộ việc tăng cường các mối quan hệ hợp tác cùng có
lợi giữa hai bên.
Nhận lời
mời của Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng, Đoàn đại biểu QH Cộng hòa
Slovakia do Chủ tịch QH Pavol Paska dẫn đầu và Phu nhân đã tới Hà Nội, bắt
đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta.
|
 Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch QH Pavol
Paska. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
|
|
 Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch QH Pavol
Paska. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
|
|
 Đoàn đại biểu Quốc hội nước
ta do Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Hội đàm với đoàn
đại biểu Quốc hội
Slovakia
. Ảnh: Trí Dũng -
TTXVN
|
|
 Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch QH Pavol
Paska với các đại biểu. Ảnh: Trí Dũng -
TTXVN
|
Sáng 27/1,
Lễ đón chính thức Chủ tịch QH Pavol Paska và Phu nhân cùng các thành viên
trong Đoàn được tổ chức trọng thể tại Văn phòng Quốc hội. Chủ tịch QH
Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì lễ đón.
Tại buổi
tiếp ngay sau lễ đón, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng
Chủ tịch QH Pavol Paska và Đoàn sang thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước
kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, mang đến những tình cảm
hữu nghị hữu nghị thắm thiết của QH và nhân dân Slovakia; tin tưởng chuyến
thăm sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ vốn có từ lâu
giữa hai nước.
Chủ tịch
QH Pavol Paska cho biết ông hy vọng rằng hai nước có thể khởi động mối
quan hệ mới về mọi mặt, bao gồm cả quan hệ giữa hai Quốc hội. Thực tế là
mối quan hệ nhiều mặt giữa hai nước đang có chiều hướng gia tăng. Trong
thành phần Đoàn QH Slovakia thăm Việt Nam lần này, cùng với các nghị sỹ,
còn có các thành viên Chính phủ, các doanh nghiệp, nghệ sỹ… thể hiện mong
muốn của Slovakia trong việc tăng cường quan hệ với Việt Nam cả về chính
trị, kinh tế, văn hóa...
Tiếp đó,
hai Đoàn đại biểu QH hai nước đã tiến hành Hội đàm. Hai bên đã thông báo
cho nhau tình hình mỗi nước, tình hình hoạt động của hai Quốc hội; nhất
trí tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm công tác lập pháp, công tác
giám sát, thông qua việc gia tăng trao đổi đoàn giữa hai Quốc hội, giữa
các Ủy ban và các nhóm nghị sỹ của hai bên. Hai bên cũng thống nhất việc
chuẩn bị để sớm ký kết văn bản hợp tác giữa hai Quốc hội, tạo cơ sở pháp
lý cho việc tăng cường và thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp.
Về quan hệ song phương giữa
hai nước, hai bên nhất trí cho rằng, tuy xa cách nhau về địa lý nhưng Việt
Nam và Slovakia
có nhiều điểm tương đồng,
quan hệ hai nước vốn có từ lâu và ngày càng phát triển tốt đẹp.
Tuy nhiên quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu
tư giữa hai nước còn ở mức khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và
mong muốn của cả hai bên. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa các mối quan
hệ hợp tác cùng có lợi, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của mỗi nước, tạo
điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của mỗi nước thâm nhập vào thị trường của
nhau; đồng thời thông qua Việt Nam giúp hàng hóa của Slovakia
thâm
nhập thị trường ASEAN, một khu vực đang phát triển năng động nhất thế giới
và ngược lại Slovakia
sẽ tạo
điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của Việt Nam vào thị trường EU. Hai bên
thống nhất cần sớm thành Ủy ban hợp tác liên chính phủ nhằm thúc đẩy hợp
tác song phương giữa hai nước; đồng thời tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn
nhau trên các diễn đàn đa phương.
Nhân dịp này, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng bày tỏ
cảm ơn Slovakia
đã ủng hộ Việt Nam trong việc đàm
phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ứng cử làm thành viên
không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ủng hộ Việt Nam trong vấn
đề xuất khẩu giày mũ da vào thị trường EU; đánh giá cao việc Slovakia đưa Việt Nam vào danh sách các nước ưu tiên nhận
viện trợ phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam
sinh sống, học tập, làm việc tại Slovakia, hàng năm cung cấp học bổng cho sinh viên Việt
Nam. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng khẳng định Quốc hội Việt
Nam
sẽ làm hết sức
mình để vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác
nhiều mặt giữa hai nước. Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các
nhà đầu tư Slovakia vào hợp tác đầu tư, nhất là trên các lĩnh vực mà bạn
có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như giao thông, xây dựng, y tế, hóa
chất...
Chủ tịch
QH Pavol Paska bày tỏ tin tưởng kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ gia
tăng trong thời gian tới, cùng với sự quan tâm ngày càng nhiều hơn của các
doanh nghiệp Slovakia đối với Việt Nam. Tháp tùng Đoàn đại biểu QH
Slovakia thăm Việt Nam lần này có nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh
vực xây dựng cơ sở hạ tầng, ngân hàng, công nghiệp nặng, y tế, hóa dầu...
sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam. Chủ tịch QH Pavol Paska đề
nghị sớm thiết lập đường bay thẳng giữa hai Thủ đô của hai nước, tạo điều
kiện thuận lợi cho hoạt động giao lưu, buôn bán giữa Slovakia và Việt Nam;
khẳng định Quốc hội Slovakia luôn mong muốn và ủng hộ việc tăng cường các
mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa hai bên.
Chủ tịch
QH Pavol Paska đã mời Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng sớm thăm hữu nghị chính
thức Slovakia; Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn và cho biết
thu xếp chuyến thăm vào thời gian thích hợp.
* Cùng
ngày, Chủ tịch QH Pavol Paska và Phu nhân cùng các thành viên trong Đoàn
đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
* Cùng
ngày, tại Hà Nội, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân đã chủ trì
chiêu đãi chào mừng Chủ tịch QH Pavol Paska và Phu nhân cùng các thành
viên trong Đoàn./.
(TTXVN/VNP) |