|
Trong khuôn khổ chuyến tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm
2010 tổ chức tại Davos (Thụy Sỹ), ngày 26/1, tại Geneva, Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng và Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã có nhiều hoạt động như gặp
Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) kiêm Tổng Giám đốc Văn phòng LHQ tại
Geneva, thăm - làm việc với lãnh đạo Tổ chức Lao động Quốc tế, Tổ chức Di
cư quốc tế.
Việt
Nam
tham
gia tích cực vào các hoạt động của LHQ Gặp Phó Tổng Thư ký kiêm
Tổng Giám đốc Văn phòng LHQ tại
Geneva Sergei Ordzhonikidze và thăm trụ sở LHQ tại Geneva, Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Việt Nam coi trọng vai trò trung tâm của LHQ trong
việc giải quyết các vấn đề quốc tế, đặc biệt là ứng phó với các thách thức
toàn cầu hiện nay như tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính thế
giới, biến đổi khí hậu, dịch bệnh... Việt
Nam
đã, đang và sẽ
tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động của LHQ với tinh thần chủ
động, xây dựng, trách nhiệm và hợp tác.
|
 Ngày 26/01/2010, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố
Geneva (Thụy Sỹ), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Phó Tổng Thư ký
Liên hợp quốc kiêm Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại
Geneva, ngài Sergei Ordzhonikidze. Ảnh: Đức Tám -
TTXVN
|
|
 Tại cuộc gặp Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Tổng Giám
đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva, ngài Sergei
Ordzhonikidze, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Việt Nam coi
trọng vai trò trung tâm của LHQ. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
|
|
 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Tổng Giám đốc Tổ chức Lao
động Quốc tế (ILO) Juan Somavia và thăm trụ sở ILO. Ảnh: Đức Tám
- TTXVN
|
|
 Tại Trụ sở Tổ chức Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) ở thành
phố Geneva (Thụy Sỹ), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Tổng Giám
đốc Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) William Lacy Swing và thăm trụ
sở IOM. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
|
|
 Đoàn cấp cao Chính phủ Việt
Nam thăm phòng họp của Liên hợp quốc (nơi trước đây cố Thủ tướng
Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định Geneva
năm 1954). Ảnh: Đức Tám - TTXVN
|
Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Việt Nam coi trọng vai trò, đóng góp của Văn
phòng LHQ tại Geneva là địa bàn đa phương lớn thứ hai của LHQ, trụ sở của
nhiều tổ chức chuyên môn, nơi bàn thảo các vấn đề quốc tế quan trọng như
môi trường, y tế, di cư, thương mại, giải trừ quân bị, nhân quyền, nhân
đạo...
Đánh giá
cao vai trò của Phó Tổng Thư ký LHQ Sergei Ordzhonikidze, với tư cách là
Tổng Thư ký của Hội nghị về giải trừ quân bị, đã tích cực hỗ trợ Việt Nam
hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Hội nghị đầu tiên trong năm 2009, Thủ
tướng bày tỏ mong muốn cần sớm đạt được những kết quả cụ thể trên lĩnh vực
giải trừ quân bị, đáp ứng nguyện vọng chung của các dân tộc về một thế
giới hòa bình, không có vũ khí hạt nhân và tập trung nguồn lực cho hợp tác
phát triển.
Việt
Nam
sẽ
thúc đẩy hợp tác ASEAN - ILO Thăm Tổ
chức Lao động Quốc tế (ILO) và gặp Tổng Giám đốc Juan Somavia, Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng cho biết, trong bối cảnh khủng hoảng và suy thoái kinh tế
toàn cầu, Việt Nam đã tạo việc làm cho khoảng 1,5 triệu người, trong đó
xuất khẩu lao động trên 73.000 người.
Thủ tướng
khẳng định: Việt Nam đặc biệt coi trọng vấn đề lao động, tạo việc làm và
có Chương trình mục tiêu quốc gia đến năm 2010 nhằm đảm bảo việc làm cho
gần 50 triệu lao động, trong đó có 8 triệu lao động mới, nâng tỷ lệ lao
động qua đào tạo lên khoảng 40%, trong đó có đảm bảo quyền trẻ em và bình
đẳng giới.
Đánh giá
cao vai trò của ILO, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ILO tiếp tục tăng
cường hợp tác trên cơ sở thỏa thuận được hai bên nhất trí, trong đó, tiếp
tục hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính cho Việt Nam thực hiện các dự án về
thị trường lao động, Hỗ trợ sửa đổi Bộ luật Lao động và Phát triển quan hệ
lao động, Thúc đẩy việc làm bền vững cho người khuyết tật, các Chương
trình chung của LHQ về Bình đẳng giới và về Chính sách xã hội.
Thủ tướng
khẳng định: Trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2010, Việt Nam sẽ thúc đẩy hợp
tác ASEAN – ILO và đưa các nội dung của “Hiệp ước Việc làm toàn cầu” vào
khuôn khổ của Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN và Hội nghị Phát triển
nguồn nhân lực được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5/2010.
Chính sách nhất quán của
Việt
Nam
là chống di cư
bất hợp pháp Tại cuộc
gặp Tổng Giám đốc Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) William Lacy Swing, Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng: Di cư đã và đang trở thành một nhân tố
quan trọng cho sự phát triển của các quốc gia trên thế giới; di cư là vấn
đề toàn cầu mà không một quốc gia nào tự mình giải quyết được.
Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Chính sách nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy di
cư hợp pháp, nhất là di cư lao động; kiên quyết đấu tranh phòng chống di
cư bất hợp pháp, đặc biệt là nạn buôn bán người; và tăng cường hợp tác
quốc tế với các quốc gia và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực
này.
Thủ tướng bày tỏ mong muốn
quan hệ giữa IOM và Việt Nam ngày càng phát triển và tiếp tục nhận được sự
giúp đỡ về tài chính và kỹ thuật cho việc tăng cường quản lý di cư của
Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực như: Xây dựng và triển khai một chính
sách quản lý di cư bền vững. Nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý nhà
nước trong lĩnh vực quản lý di cư, đấu tranh phòng chống nạn buôn bán
người. Mở rộng thị trường lao động cũng như nâng cao trình độ, năng lực
của người di cư lao động Việt
Nam
đáp ứng yêu cầu
của thị trường lao động quốc tế. Tăng cường việc bảo vệ quyền và lợi ích
chính đáng của người di cư, đặc biệt là những người lao động di cư Việt
Nam ở Đông Âu, Hàn Quốc, một số nước Vùng Vịnh, Malaysia…bị mất việc làm
và bị buộc phải hồi hương vì khó khăn do khủng hoảng kinh tế thế giới gây
ra; …
Tại các
cuộc gặp và làm việc nêu trên, Phó Tổng Thư ký LHQ kiêm Tổng Giám đốc Văn
phòng LHQ tại Geneva Sergei Ordzhonikidze và lãnh đạo các tổ chức quốc tế
ILO, IOM nhiệt liệt hoan nghênh và chào đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn
đầu Đoàn cấp cao Việt Nam. Đánh giá cao những thành tựu nổi bật trong hoạt
động đối nội và đối ngoại mà Việt Nam đạt được trong năm qua, Phó Tổng Thư
ký LHQ và người đứng đầu ILO, IOM khẳng định sẽ tăng cường hợp tác mạnh mẽ
hơn với Việt Nam, chúc Việt Nam gặt hái thành công trên cương vị Chủ tịch
ASEAN 2010.
Cũng tại
trụ sở LHQ ở Geneva, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn cấp cao Chính phủ
Việt Nam đã có dịp thăm căn phòng nơi Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng thay mặt
Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định Geneva năm 1954./.
Bài: Trần
Trí Công (tổng
hợp)
|