|
|
| Khăn mỏ quạ |
|
Áo tứ thân, khăn mỏ quạ là trang phục truyền thống của phụ nữ Kinh Bắc. Đến nay, hình ảnh chiếc khăn mỏ quạ vẫn tồn tại trong đời sống hàng ngày nhưng được cách điệu, tô đậm một nét văn hóa của người Việt... |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
| Đêm của “Vọng thiên niên” |
|
|
Cũng như bao kỳ Festival trước, du khách đến với Festival Huế 2010 năm nay lại một lần nữa bị chinh phục bởi màn trình diễn đậm chất văn hoá Huế của Lễ hội áo dài, một trong những hoạt động nghệ thuật chính của mỗi kì Festival ở xứ Huế. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
| Trang phục Dao Đỏ |
|
Trang phục truyền thống của người Dao Đỏ ở Việt Nam gồm khăn, mũ, áo, quần, thắt lưng, xà cạp quấn chân và giày dép. Để tạo thành bộ trang phục đẹp phải có 5 màu cơ bản, nhưng chủ yếu là màu đỏ. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
| Cuộc hội ngộ AFF 2009 |
|
|
Sau nhiều nỗ lực, ngành thời trang Việt Nam đã chính thức được kết nạp vào Liên đoàn thời trang châu Á (AFF) - trở thành thành viên thứ 6 của AFF. Cũng nhân dịp này, 6 nhà thiết kế hàng đầu đại diện cho phong cách của 6 quốc gia thành viên AFF đã tham gia trình diễn tại sàn thời trang Hà Nội, Việt Nam. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
| “Tiên phong” trong không gian 3D |
|
|
Vietnam Collection Grandprix lần thứ 11 tổ chức tại Hà Nội với chủ đề “Tiên phong”. Các mẫu thiết kế có bố cục khá tốt với sự chuyển động về hình khối bằng kỹ thuật dựng form trong không gian 3D, cách kết hợp giữa màu sắc thể hiện khả năng cảm nhận sắc bén của các thí sinh đối với khuynh hướng thời trang thế giới. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
| Xênh xang khăn đóng áo dài |
|
|
Nếu như người Nhật Bản tự hào với trang phục kimono kín đáo, người Pháp nổi tiếng với bộ veston sang trọng và lịch sự thì người Việt Nam cũng có quyền tự hào với bộ khăn đóng áo dài truyền thống vừa mang tính nghiêm cẩn lại vừa quý phái, nền nã, nhất là trong các dịp lễ tiết trang trọng. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
| Phát triển ngành công nghiệp thời trang Việt Nam: Cần một chiến lược dài hơi
|
|
| Việt Nam hiện là nước đứng thứ chín trên thế giới về xuất khẩu dệt may và thứ năm về da giày. Tuy nhiên, đến nay phần lớn các doanh nghiệp dệt may da giày xuất khẩu hàng sang các nước vẫn phải “núp bóng” dưới tên gọi của nhãn mác các hãng thời trang nước ngoài, sản xuất phụ kiện thời trang còn nặng về gia công. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
| Yếm đào |
|
|
Xưa kia áo yếm thường chỉ được gọi với cái tên nôm na là yếm đào, đó là thứ trang phục đã có từ bao đời vẫn giữ được cho đến ngày hôm nay. Không phổ biến như áo dài truyền thống nhưng yếm đào cũng đã đi dần vào đời sống hiện đại, mang lại nét dịu dàng và quyến rũ cho người phụ nữ Việt Nam. |
|
Chi tiết >>
|
|
|
|
|
| Đặc sắc váy lanh |
|
|
Người Mông ở Việt Nam cư trú chủ yếu ở vùng miền núi phía Bắc, có nhiều chi: Mông Đơ (trắng), Mông Lềnh (vàng), Mông Sy (đỏ), Mông Súa (hoa), Mông Đu (đen) và Mông xanh. Đối với cả 6 nhóm trên, bộ váy áo lanh của người phụ nữ Mông đều có ý nghĩa thiêng liêng trong cuộc sống. |
|
Chi tiết >>
|
|
|