Gửi tòa soạn
Tra cứu từ
Tìm kiếm
.:: Tìm nâng cao ::.
Tỷ giá
Mua Bán
AUD 17.200,32 17.568,12
EUR 25.864,63 26.285,58
GBP 28.377,48 28.955,50
HKD 2.429,81 2.479,30
JPY 208,17 213,48
SGD 13.492,82 13.767,66
THB 574,86 600,20
USD 19,080.00 19.100,00
 Ngày 30 tháng 3 đến 6 tháng 4 (tức ngày 15 đến 22.02 âm lịch): Hội làng Bát Tràng
 Ngày 27- 28 tháng 3 (tức ngày 12, 13.02 âm lịch): Hội đền Bạch Mã
 Ngày 26 tháng 3 (tức ngày 11. 02 âm lịch): Hội đền Voi Phục
 Ngày 25- 28 tháng 3 (tức ngày 10 đến 13.02 âm lịch): Hội đền Dạ Trạch
 Ngày 25- 27 tháng 3 (tức ngày 10 đến 12.02 âm lịch): Lễ đền Dinh Cô
 Ngày 25 tháng 3 (tức ngày 10. 02 âm lịch): Hội Lễ Quan Thế Aâm
 Ngày 22- 24 tháng 3 (tức ngày 07- 09. 02 âm lịch): Lễ nghề Kim Hoàn
 Ngày 3 - 8 tháng 3 (tức ngày 18.1- 23.1 âm lịch): Hội Côn Sơn
 Ngày 22.02- 25.02 (tức ngày 9.1- 12.1 âm lịch): Hội Lim (Hội quan họ)
 Ngày 19.02- 28.04 (tức ngày 6.1- 15.3 âm lịch): Hội Chùa Hương
 Ngày 19.02- 21.02 (tức ngày 6.1- 8.1 âm lịch): Hội Gióng Sóc Sơn
 Ngày 18.02 (tức ngày 5.1 âm lịch): Hội Đống Đa
 Ngày 14 đến 16 tháng 2 (tức ngày 01.01- 03.01 âm lịch): Tết Nguyên Đán
 Hội làng Khê Thượng (ngày 12 đến 16-02 tức ngày 29-12 đến 03-01 âm lịch)
 Hội làng Quỳnh (ngày 10-01 tức ngày 27-12 âm lịch)
 Hội Đình Mai (ngày 3-02 tức ngày 20-12 âm lịch)
 Hội Mỹ Dương (ngày 31-01 tức ngày 17-12 âm lịch)
 Hội làng Ngọc Xuyên (ngày 20-01 tức ngày 6-12 âm lịch)
Chân dung
Trái tim người thầy thuốc

Tên tuổi, cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng lao động Phạm Gia Khải gắn liền với những thành tựu nổi bật của ngành tim mạch học Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực tim mạch học can thiệp. Ông còn là một chuyên gia uy tín của nhiều tổ chức tim mạch học lớn trên thế giới.

Chi tiết >>
Ca nương xứ Hà thành
Phạm Thị Huệ nổi tiếng không chỉ vì chị là một ca nương tài sắc vẹn toàn, vừa hát hay vừa đàn giỏi, mà chị còn là người có công gìn giữ bản sắc nghệ thuật ca trù, một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần được bảo vệ.
Chi tiết >>
Một đời với cây đàn violin
Tháng 5-2009, Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam đã tổ chức một chương trình hòa nhạc “Tạ Bôn - Giai điệu thời gian” để kỷ niệm 50 năm buổi biểu diễn độc tấu violin đầu tiên của Giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân (GS-NSND) Tạ Bôn tại Đại lễ đường Học viện Âm nhạc Trung ương Trung Quốc năm 1958 trước khi đi dự thi Violin quốc tế tại Romania. Và khán thính giả lại một lần nữa bất ngờ về sức sống của tiếng đàn Tạ Bôn. Ông là nghệ sĩ violin bậc thầy Việt Nam và là nhà sư phạm nổi tiếng.
Chi tiết >>
Một nhà khoa học - một người thầy mẫu mực
Giáo sư - Tiến sĩ (GS.TS) Phạm Đức Dương không chỉ nổi tiếng là một chuyên gia hàng đầu của ngành Đông Nam Á học Việt Nam mà ông còn là một nhà giáo có trái tim nhân hậu hết lòng vì sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Nay dẫu đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn tiếp tục cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục bậc đại học và trên đại học của Việt Nam.
Chi tiết >>
Nghệ nhân đúc đồng làng Ngũ Xã

Làng đúc đồng Ngũ Xã nằm ở phía tây thành Thăng Long, nay thuộc quận Ba Đình - Hà Nội đã có tuổi đời hơn 4 thế kỷ. Trải qua bao thăng trầm, đến nay, tưởng rằng nghề đã mai một, thế nhưng còn một nghệ nhân vẫn miệt mài, tâm huyết với nghề  truyền thống. Ông và các con, cháu của ông đã cho ra đời những sản phẩm  đúc đồng tài hoa, tinh xảo. Đó là nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng.

Chi tiết >>
Nghề diễn như một định mệnh
Vợ chồng nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung và Ngọc Huyền sinh ra để có nhau vốn đã là định mệnh. Và có lẽ cái nghề diễn mà họ đang đeo đuổi mấy chục năm nay cũng lại là một định mệnh.
Chi tiết >>
Người giải mã những bộ di cốt cổ
Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS.TS) Nguyễn Lân Cường, người đã có thâm niên hơn 40 năm trong ngành khảo cổ học và đã trực tiếp khai quật, khám phá khoảng 800 bộ di cốt người Việt cổ để giải mã những bí ẩn của chúng.
Chi tiết >>
Đặng Lương Mô - người của kỹ thuật vi mạch
Đã  hơn 70 tuổi nhưng Giáo sư - Tiến sĩ (GS-TS) Đặng Lương Mô vẫn tràn đầy nhiệt huyết trong công việc. Là Việt kiều sống và làm việc tại Nhật Bản 40 năm, ông hồi hương năm 2002 và từ đó tới nay đảm nhiệm nhiều trọng trách, đóng góp cho việc xây dựng cơ quan nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghệ cao còn non trẻ của đất nước – ngành Nghiên cứu & Chế tạo Vi mạch.
 
Chi tiết >>
"Hiệp sĩ" của những di tích kiến trúc
Công việc trùng tu, bảo tồn các di tích lịch sử - văn hóa có ý nghĩa hết sức quan trọng, người ta gọi công việc này là “đi ngược dòng lịch sử”. Giáo sư, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính có lẽ là một trong số ít người đã dành trọn cả đời mình cho công việc này. Bạn bè, đồng nghiệp đã yêu mến gọi ông là "hiệp sĩ" của những di tích kiến trúc.
Chi tiết >>
: :  Các bài đã đưa
.:: “Gã phù thủy” Lê Hùng(6/2009)
.:: Vị tướng mang bí số 601(5/2009)
.:: GS Bạch Hưng Khang - duyên nợ với máy tính(4/2009)
.:: Người đưa chữ Nôm ra thế giới(3/2009)
.:: Suốt đời vì sức khỏe cộng đồng(2/2009)
.:: Khẳng định "Trí tuệ Việt"(1/2009)
.:: Giáo sư Vũ Minh Giang và ngành Việt Nam học(1/2009)
.:: Điện ảnh - mối duyên nghiệp suốt đời(12/2008)
.:: Nghệ nhân xứ Huế(11/2008)
.:: Nhà vật lý trẻ tài năng(11/2008)
Tìm thông tin về các bài khác
Tin vắn
Nhà hàng cổ nhất Việt Nam có bếp trưởng mới
Giải bơi quốc gia 2010, nhiều kỷ lục bị phá vỡ
.:: Việt Nam giúp Lào nuôi cá hồi và cá tầm
.:: VN dự hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp châu Á
.:: Công khai giá xăng, dầu để tránh tăng "bất chợt"
.:: Việt Nam - Qatar thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác
Năm 2010 cả nước tuyển hơn 500.000 học sinh đại học, cao đẳng
.:: Phim "Chơi vơi" được công chiếu tại Mỹ
Thường trực Chính phủ làm việc với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh
Coi trọng quan hệ hợp tác với Nghị viện Châu Âu
Việt Nam phát động chương trình kích cầu du lịch 2010
Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ đã sai lệch về lịch sử
.:: Báo cáo nhân quyền của Hoa Kỳ không khách quan về tình hình Việt Nam
.:: Xây lại cột cờ Lũng Cú - cực Bắc của Tổ quốc
.:: “Đừng đốt” được 6 giải thưởng Cánh diều vàng 2009
Quảng Nam: Phát hiện khu mộ cổ ở độ sâu gần 2 mét
Đà Nẵng sẵn sàng cho cuộc thi Bắn pháo hoa Quốc tế 2010
Việt – Lào đẩy mạnh hợp tác toàn diện
Lào tổ chức giao lưu nghệ thuật kỉ niệm 35 năm giải phóng miền Nam
.:: Việt Nam là một đối tác quan trọng của Ba Lan
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

CHIẾN THẮNG
ĐIỆN BIÊN PHỦ

KÝ ỨC 30-4

Hà Nội nghìn năm

ASEAN - VIETNAM 2010

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LHQ 2008

Nỗi đau da cam